Đời sống

Bắc Giang: Sập giàn giáo khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng

30/11/2019, 10:21

Sơ xuất ​​​​​​​trong lúc lắp đặt giàn giáo xây dựng nhà ở dẫn đến tai nạn lao động khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

img
Hiện trường vụ tai nạn lao động

Ngày 30/11, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h ngày 29/11, khi đang lắp đặt giàn giáo để trát tường phía ngoài tầng hai công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Văn Minh (SN 1962, ở thôn Trung, xã Nội Hoàng); ông Dương Văn Thăng (SN 1965, ở cùng thôn) và ông Dương Văn Toản (SN 1963, trú tại thôn Sy, cùng xã Nội Hoàng) - là công nhân xây dựng bị ngã xuống đất.

Hậu quả, ông Thăng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu; ông Toản bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định là do hệ thống chân chống giàn giáo không chắc dẫn đến bị hẫng, sập gây ra vụ việc.

Theo người dân địa phương, công trình trên do một nhóm thợ trong thôn nhận thầu khoán thi công, xây dựng. Hiện Công an huyện Yên Dũng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.