Điều tra

Bắc Giang: Thanh tra toàn diện bãi nghiền than không phép, lấn đường

09/04/2021, 12:39

Sau phản ánh của Báo Giao thông, UBND huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện bãi tập kết, nghiền than lấn đường.

img

Cận cảnh bãi tập kết than đá trái phép tại xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khẳng định: Ngay khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Giao thông, lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang đã trực tiếp đến kiểm tra, khẳng định những phản ánh của Báo Giao thông về tình trạng bãi tập kết, nghiền than đá trái phép tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang lấn đường, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường, mất ATGT... là chính xác.

Để giải quyết triệt để, dứt điểm vi phạm tại địa điểm trên, UBND huyện Lạng Giang đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra toàn diện bãi tập kết, nghiền than không phép này.

Đoàn thanh tra do Trưởng phòng TN&MT huyện Lạng Giang làn trưởng đoàn, thành viên là các đơn vị chức năng liên quan của huyện. Trong 30 ngày làm việc, đoàn sẽ có trách nhiệm làm rõ, xử lý dứt điểm vi pham về đất đai, môi trường và ATGT... bảo đảm cuộc sống bình yên vốn có của người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 31/3, Báo Giao thông đã đăng tải bải viết: “Bắc Giang: Hơn 4 năm không xử lý nổi bãi than trái phép lấn đường, mất ATGT”, phản ánh việc từ năm 2017 đến nay, tại thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xuất hiện bãi tập kết, nghiền than đá trái phép trong giữa khu dân cư làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Sau đó, UBND huyện Lạng Giang đã tổ chức kiểm tra và chỉ đạo thanh tra xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.