An ninh hình sự

Bắc Giang: Xử lý 10 thanh niên đi xe mô tô bằng 1 bánh để cổ vũ bóng đá

17/06/2021, 16:27

Tổ chức đi xe mô tô 1 bánh, lạng lách, đánh võng để cổ vũ bóng đá, 10 thanh niên tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang bị phát hiện, xử lý nghiêm.

img

Các đối tượng tại Công an TP Bắc Giang. Ảnh CATPBG.

Thông tin từ Công an TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý 10 thanh niên tổ chức chạy xe mô tô bằng 1 bánh, lạng lách, đánh võng để cổ vũ bóng đá.

Cụ thể, qua nắm bắt tình hình, Công an TP Bắc Giang đã triển khai quyết liệt phương án phòng, chống đua xe trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro 2021).

Đặc biệt, đêm 15/6 diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, đơn vị đã tăng cường lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát tập trung vào những đối tượng thanh thiếu niên quá khích tụ tập điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, chạy tốc độ cao, điều khiển phương tiện bằng một bánh, có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT.

Kết quả đã kiểm soát và xử lý đối với 10 đối tượng tụ tập điều khiển xe không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 7 phương tiện liên quan.

Cụ thể, qua nắm tình hình, Công an TP Bắc Giang đã phát hiện sau thời gian diễn ra trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam xuất hiện một nhóm thanh niên độ tuổi khoảng 15, 16 tuổi tụ tập từ 3 đến 4 xe mô tô không gắn BKS, điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên địa bàn thành phố Bắc Giang gây mất an ninh trật tự.

Công an TP Bắc Giang đã phối hợp với Phòng CSCĐ kiểm soát và xử lý đối với 2 nhóm trong số những đối tượng nêu trên. Ngày 16/6, Công an TP Bắc Giang đã xác minh, làm rõ thêm 4 đối tượng gồm: Phạm Huy B (SN 2004), Hoàng Trọng H (SN 2005), Nguyễn Ngọc H (SN 2006), cùng trú tại phường Ngô Quyền và Nguyễn Minh A (SN 2004, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường hẹn nhau qua mạng xã hội Facebook, tụ tập vào buổi tối trong thời gian diễn ra trận thi đấu bóng đá, các phương tiện thường được tháo hoặc che BKS để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Sau đó, các nhóm sẽ chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện bằng 1 bánh, reo hò gây mất trật tự trên các tuyến đường chính như Hùng Vương, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang...

Hiện, Đội CSGT Công an TP Bắc Giang đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng xác minh để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.