Chất lượng sống

Sau phản ánh trên Báo Giao thông: Yêu cầu khai báo y tế tại Tây Yên Tử

18/02/2021, 11:48

Sau phản ánh tình trạng lơ là phòng dịch bệnh, chính quyền địa phương đã yêu cầu khai báo y tế tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử.

img

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Động kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Sơn Động)

Sáng nay (18/2), thông tin từ UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ban hành văn bản số 300/UBND-VX, chỉ đạo tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Theo đó, sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động yêu cầu: Ban quản lý Khu Văn hóa tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân và khách thăm quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; tăng cường hệ thống biển, bảng chỉ dẫn, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Công ty Cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử cử bộ phận hướng dẫn và tổ chức cho khách thăm quan thực hiện khai báo y tế tại quầy bán vé dịch vụ. Yêu cầu tất cả khách sử dụng dịch vụ (đi xe điện, cáp treo…) phải khai báo y tế bằng bản giấy hoặc các hình thức khai báo điện tử để đảm bảo tất cả khách sử dụng dịch vụ đều có hồ sơ quản lý. Nếu khách không tự giác khai báo thì cương quyết từ chối phục vụ dịch vụ của công ty đang áp dụng.

Chủ tịch UBND huyện giao Trung tâm Y tế, Công an huyện và UBND thị trấn Tây Yên Tử phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công ty thực hiện. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, nhắc nhở nhân dân và du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Vận hành Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử cho biết: Từ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, mỗi ngày đều có từ 500 đến 2.000 người đổ về Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

Sau phản ánh của Báo Giao thông, Công ty đã lắp đặt thêm biển bảng nhắc nhở người dân phòng chống Covid-19. Cứ 15 phút/lần, Công ty cho phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Hiện nay, tất cả các hàng quán và hiện tượng hành khách tổ chức ăn uống trong khu du lịch đều đã được dẹp bỏ. UBND huyện Sơn Động cũng đã cử tổ công tác đến kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Bắt đầu từ ngày mai (19/2), chúng tôi sẽ lập các bàn kê khai y tế, bảo đảm tất cả những người vào Khu du lịch đều được khai báo, quản lý sức khỏe; kiên quyết từ chối phục vụ những người không chấp hành quy định trên”, bà Ngân nói.

Trước đó, Báo Giao thông đã có bài phản ánh, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã tạm đóng cửa cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để phòng dịch nhưng vẫn có hàng nghìn người đổ về Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử để vãn cảnh, lễ chùa.

Trong đó, nhiều người vô tư bỏ khẩu trang để nói chuyện, ăn uống, chụp ảnh ngay trong khu du lịch, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sau khi Báo phát hành, ông Hoàng Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo biện pháp khắc phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.