Điều tra

Bắc Giang: Yêu cầu xử lý chủ tịch xã bị doanh nghiệp tố “vòi” tiền

08/01/2021, 16:52

Ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh, Huyện ủy Hiệp Hòa đã chỉ đạo UBND huyện yêu cầu Chủ tịch xã Thái Sơn giải trình, làm rõ vụ việc.

img

Không chỉ lập trạm barie, UBND xã Thái Sơn còn đổ các trụ bê tông ngăn phương tiện qua lại trên đê tả Cầu.

Chiều nay (8/1), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết: Huyện ủy Hiệp Hòa đã nắm được thông tin phản ánh của Báo Giao thông về việc ông Dương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Thái Sơn bị doanh nghiệp tố “vòi” tiền.

“Ngay khi nhận được thông tin, sáng nay tôi đã chỉ đạo ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ông Dương Văn Huân giải trình về vụ việc.

Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung Báo Giao thông phản ánh. Từ đó đánh giá vụ việc một cách khách quan, toàn diện để đưa ra hướng xử lý phù hợp”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển, xây dựng Long Dương thông tin: Sau Báo Giao thông đăng tải bài viết, cán bộ Công an huyện Hiệp Hòa cũng đã gọi điện đến xác minh thông tin và cho biết lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Báo Giao thông đã đăng tải bài viết “Bắc Giang: Doanh nghiệp tố bị Chủ tịch xã “vòi” tiền”, phản ánh việc Công ty TNHH Phát triển, xây dựng Long Dương - doanh nghiệp được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, phản ánh về việc liên tục bị lãnh đạo chính quyền địa phương làm khó, “vòi” tiền.

Cụ thể, cuối năm 2020, ông Dương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn dựng trạm barie chắn ngang đường khiến việc vận tải khoáng sản đến nơi tiêu thụ của doanh nghiệp gặp khó khăn. Sau đó ông này liên tục gọi điện, nhắn tin “vòi” tiền và đã nhận hàng chục triệu đồng của doanh nghiệp.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.