Thế giới

Bắc Ireland sẽ dừng đưa đón học sinh miễn phí

17/01/2017, 06:35
image

Cơ quan Giáo dục Bắc Ireland (EA) cân nhắc khả năng kết thúc chương trình miễn phí đưa đón học sinh tới trường.

Ireland đang tính chuyện chấm dứt kế hoạ

Ireland đang tính chuyện chấm dứt kế hoạch miễn phí đưa đón học sinh tới trường.

Cuối tuần trước, Cơ quan Giáo dục Bắc Ireland (EA) cân nhắc khả năng kết thúc chương trình miễn phí đưa đón học sinh tới trường, theo BBC.

Hiện nay, tại Bắc Ireland đang áp dụng chính sách ưu đãi: Miễn phí đưa đón học sinh tiểu học sống cách trường học không quá 3km. Đối với học sinh sau tiểu học, điều kiện để được đưa đón miễn phí là sống cách trường không quá 4km. Khoảng 90 nghìn học sinh đang được hưởng chính sách này.

Hiện, chưa có thông tin cụ thể về đề xuất tính phí đưa đón học sinh nhưng nguồn tin của BBC cho biết, cơ quan này đang cân nhắc tính phí đưa đón một năm khoảng 50 - 200 bảng Anh. Giám đốc điều hành EA Gavin Boyd khẳng định, sẽ tham vấn trước khi đưa ra quy định tính phí. Nếu được thông qua, quy định này có hiệu lực từ đầu năm học mới này - tháng 9/2017.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.