Thế giới

Bắc Kinh muốn gì khi hào phóng trợ cấp, đầu tư vào Syria?

13/02/2018, 12:17

Bắc Kinh tăng cường trợ cấp cho đất nước Trung Đông đang chật vật để chấm dứt xung đột kéo dài 7 năm nay.

Syria hoang tàn sau nội chiến

Syria hoang tàn sau nội chiến 

Bắc Kinh muốn đóng vai trò to lớn hơn tại Syria khi trợ cấp ngày càng nhiều cho đất nước Trung Đông đang chật vật để chấm dứt xung đột kéo dài 7 năm nay  - Tân Hoa Xã dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin cho biết.

“Tôi nghĩ, đây là lúc tập trung toàn lực vào phát triển và tái cơ cấu Syria. Theo tôi, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong tiến trình này bằng cách đưa thêm trợ cấp cho người dân và chính phủ Syria” – vị Đại sứ cho biết.

Ông Qianjin từng tới thăm phòng cứu trợ khẩn cấp, nơi được hưởng trợ cấp từ Trung Quốc tại Đại học Muwasat ở Damascus.

Ngoài ra, trước đó, Bộ trưởng Giao thông Syria cho biết, sau khi khôi phục hệ thống giao thông tại Syria, có thể nước này sẽ bắt tay xây dựng đường sắt tới Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn cầu, có  ít nhất 30 người Trung Quốc tới Syria kể từ tháng Tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.