Hồ sơ tài liệu

Bắc Kinh yêu cầu quan chức không bắn pháo hoa đêm giao thừa

27/01/2017, 10:39
image

Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) yêu cầu quan chức không bắn pháo hoa đêm giao thừa

Người dân Bắc Kinh Trung Quốc đang đối m

Người dân Bắc Kinh Trung Quốc đang đối mặt tình trạng khói bụi dày đặc gây ảnh hưởng tới sức khoẻ và cuộc sống

Bắn pháo hoa, pháo nổ vốn là hoạt động truyền thống tại Trung Quốc để đón mừng năm mới với mong muốn mang đến may mắn. Tuy nhiên năm nay, chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc kêu gọi giới chức không bắn pháo hoa và pháo nổ đón năm mới trong đêm giao thừa để tránh khói bụi. Bởi pháo hoa thường tạo ra màn khói đen mù trời suốt nhiều giờ mới tan.

Trong thông báo, chính quyền thành phố cho biết, giới chức cần phải “làm gương” trong việc không bắn pháo hoa và pháo nổ để người dân noi theo, "cùng nhau cải thiện chất lượng không khí, chung tay giữ gìn bầu trời xanh của thủ đô". Trước đó, chính phủ vốn hạn chế việc kinh doanh pháo hoa tại Bắc Kinh trong đó giảm số quầy bán pháo hoa từ 719 xuống 511 quầy và không có quầy bán pháo hoa nào ở trong trung tâm Bắc Kinh – China Daily cho biết.

Bắc Kinh đang chật vật giải quyết vấn đề khói bụi, ô nhiễm môi trường nặng nề gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và sức khoẻ của người dân địa phương.

Xem thêm video màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại Sydney

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.