Đời sống

Bạc Liêu: Chưa rõ khi nào nhận 200.000 liều vaccine do doanh nghiệp tặng

07/06/2021, 18:28

Một doanh nghiệp hứa tặng cho Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu 200.000 liều vaccine, nhưng địa phương chưa biết khi nào mới nhận được.

img

Đại diện doanh nghiệp trao biển tượng trưng "Tặng Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu 200.000 liều vaccine". Ảnh: CTV

Tại đợt vận động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được tỉnh Bạc Liêu phát động vào ngày 4/6 vừa qua, có một doanh nghiệp tặng 200.000 liều vaccine phòng, chống COVID-19 cho Quỹ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, dư luận đang rất quan tâm về việc 200.000 liều vaccine này vận chuyển ra sao? Bảo quản thế nào? Đã đến với tỉnh Bạc Liêu hay chưa? Nếu đến rồi thì được tỉnh phân bổ ra sao?.

Trước dư luận trên, chiều 7/6, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tại, tỉnh vẫn chưa tiếp nhận 200.000 liều vaccine phòng, chống Covid-19 do 1 doanh nghiệp ủng hộ.

Theo ông Hòa, mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực tế tỉnh Bạc Liêu đã có ca mắc Covid-19, các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn cũng khó khăn, nhưng vẫn chung sức ủng hộ phòng, chống dịch trong đợt cao điểm với tổng số tiền trên 44 tỷ đồng, trong đó, có 200.000 liều vaccine của 1 doanh nghiệp ủng hộ.

PV đặt vấn đề, doanh nghiệp có cam kết khi nào sẽ đưa vaccine về cho tỉnh hay không? Ông Hòa cho biết: “Chưa có cam kết, riêng trường hợp đó (1 doanh nghiệp tặng 200.000 liều vaccine - PV) chưa biết là tiền hay là vaccine, nhưng doanh nghiệp hứa là tặng 200.000 liều vaccine, tương đương hơn 30 tỷ đồng”, ông Hòa thông tin thêm.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Cụ thể là BN6572.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chặt chẽ, tỉnh cũng đã lập 15 chốt chính kiểm soát dịch bệnh (5 chốt đường bộ, 10 chốt đường thủy) và 57 chốt phụ, để kiểm soát người, phương tiện từ các tỉnh đến Bạc Liêu.

Một tín hiệu tích cực, trong quá trình điều trị cách ly BN6572 (F0) đã có kết quả kiểm tra lần 1 âm tính với virus SASR-CoV-2. Đồng thời, 129 trường hợp là F1 của BN 6572 đều có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với virus SASR-CoV-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.