• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bạc Liêu: Đường Tôn Đức Thắng xuất hiện “ổ gà, ổ voi”, tiềm ẩn nguy cơ TNGT

13/08/2020, 16:12
image

Do chưa được thảm nhựa chắc chắn, tuyến đường Tôn Đức Thắng (Bạc Liêu) nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện “ổ voi, ổ gà”, tiềm ẩn TNGT.

Vị trí hư hỏng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, khu vực gần nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường 1, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu). Ảnh: Gia Minh

Hơn 1 tháng qua, người dân sống dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng nối liền với QL Nam Sông Hậu, đoạn qua địa bàn phường 1 (TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) vô cùng bức xúc khi mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là vị trí gần nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, tiềm ẩn TNGT.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào sáng 13/8, tại vị trí gần nút giao (kiểu ngã 4) Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”, đá dăm vương vãi, các phương tiện khi di chuyển qua vị trí này rất khó khăn, rất dễ bị trượt bánh xe, nhất là vào ban đêm đối với người tham gia giao thông không quen đường. Một số vị trí khác trên tuyến cũng xuất hiện "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Một phụ nữ bán bánh mì gần nút giao này cho biết, mặt đường hư hỏng xuất hiện từ đầu mùa mưa đến nay. Những lúc trời nắng thì bụi bay, trời mưa thì nước ngập thành vũng, ban đầu xuất hiện những "ổ gà" nhỏ, lâu ngày không được khắc phục kịp thời dẫn đến vị trí hư hỏng ngày càng rộng ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trời mưa nước đọng thành vũng tại vị trí "ổ gà". Ảnh: Gia Minh

“Trước đây, cũng có công nhân đến dặm vá mấy lần, nhưng việc dặm vá không đảm bảo chất lượng, nên cứ trời mưa xuống là bị hư hỏng. Hơn nữa, trên tuyến đường này có rất nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại, dẫn đến mặt đường nhanh chóng xuống cấp”, người phụ nữ này chia sẻ và cho biết thêm, việc người tham gia giao thông bị té ngã khi đi qua vị trí này cũng thường xuyên, nhất là vào buổi tối, do không quen đường, bị trượt bánh xe.

Trao đổi với PV Báo Giao thông vào chiều cùng ngày, ông Đinh Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 (Cục Quản lý đường bộ IV, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đường Tôn Đức Thắng nối liền với QL Nam Sông Hậu do Chi cục quản lý.

Năm 2013, Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 có một gói thầu thảm nhựa đoạn đường này với chiều dài khoảng 550m (từ chân cầu Tôn Đức Thắng đến nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học), nhưng do vướng giải phóng mặt bằng (tại thời điểm làm nền đường) nên người dân không cho thi công.

“Vừa qua, đơn vị đã đưa gói thầu xuống thực hiện thảm nhựa mặt đường đoạn nói trên, nhưng người dân tiếp tục không cho làm. Sau đó, Chi cục có họp với UBND TP. Bạc Liêu đề nghị thành phố cử lực lượng hỗ trợ bảo vệ thi công để đơn vị thi công thực hiện việc thảm nhựa mặt đường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện”, ông Hiệp cho hay.

Cũng theo ông Hiệp, dự kiến trong tuần tới, thời tiết khô ráo và thuận lợi đơn vị thi công sẽ tiến hành thảm nhựa mặt đường, thời gian thực hiện dự kiến khoảng 2 ngày sẽ hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.