Xã hội

Bạc Liêu giải tán các chốt kiểm soát dịch liên tỉnh từ 0h ngày 1/12

29/11/2021, 18:52

Kể từ 0h ngày 1/12/2021, tỉnh Bạc Liêu cho giải tán các chốt kiểm soát dịch "vòng ngoài", liên tỉnh nhưng cơ sở vật chất tại các chốt vẫn giữ.

Chiều 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành Quyết định công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và áp dụng quy định bổ sung quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với cấp tỉnh là cấp độ 3 cam). Đối với cấp huyện có 4/7 đơn vị cấp độ 3 (cam) là TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình; 3/7 đơn vị cấp độ 2 (vàng) là huyện Phước Long, huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân.

img

Địa bàn xã Phong Thạnh A, thuộc thị xã Giá Rai đang là địa phương vùng cam.

Đối với cấp xã, chỉ có 8 đơn vị thuộc huyện Hồng Dân thuộc vùng xanh; 10/64 đơn vị “vùng đỏ”; 21/64 đơn vị “vùng cam”, còn lại 25/64 là “vùng vàng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quy định, toàn tỉnh (không phân biệt cấp độ) người dân không được tụ tập quá 10 người, hạn chế ra đường từ 20h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Tất cả các cửa hàng ăn, uống không được bán tại chỗ; người tiêm đủ 2 liều vaccine, người khỏi bệnh Covid-19 mới được phép ra đường...

Hàng loạt các hoạt động như vũ trường, cắt tóc, quán bar, massage, internet, thẩm mỹ viện... đều tạm thời đóng cửa.

Theo quy định mới nhất của tỉnh Bạc Liêu, việc đi chợ của người dân được giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện tùy tình hình địa phương mà quy định sao cho đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất.

Nhân viên giao hàng phải được tiêm 2 mũi vaccine hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; trường hợp đã tiêm 1 mũi vaccine phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong 72h, trường hợp chưa tiêm thì không được hoạt động.

img

Một chốt kiểm soát dịch trên QL1 qua địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Giải tán các chốt kiểm soát lên tỉnh

Đối với hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch “vòng ngoài”, liên tỉnh (các chốt đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và ban hành) về chủ trương, thống nhất tạm dừng hoạt động của các chốt này để điều động lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ công vụ khác trên địa bàn tỉnh.

Thời gian dừng bắt đầu từ 0h ngày 1/12/2021. Riêng, đối với các cơ sở vật chất tại các chốt này tạm thời vẫn giữ nguyên hiện trạng đến khi có chỉ đạo mới.

Đối với người vào tỉnh (kể cả người từ Bạc Liêu đi ra khỏi tỉnh và quay vào tỉnh) 100% người vào tỉnh đều phải khai báo y tế và được thực hiện tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

Khi khai báo y tế phải nêu đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin theo quy định, nếu không khai báo hoặc khai báo không trung thực, để phát sinh dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, trong 24 giờ qua, tỉnh này ghi nhận 544 ca nhiễm mới, tăng 32 ca so với ngày trước (có 258 ca trong cộng đồng, tăng 83 ca).

Tính đến ngày 29/11, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận tổng cộng 13.442 ca mắc Covid-19 (52 ca nhập cảnh); đang cách ly điều trị 5.116 ca; số ca bình phục 8.208; tử vong 118 ca.

Hiện tại, đang cách ly tập trung 1.628 người (1.334 F1 và 294 về từ vùng dịch); đang cách ly tại nhà 873 người; lũy kế đã tiêm mũi 1 là 557.326 (đạt 97,34%) và đủ 2 mũi 411.019 (đạt 71,78%).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.