Xã hội

Bạc Liêu: Hơn 29 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo vui Tết

05/02/2018, 20:59

Bạc Liêu đã xuất ngân sách, vận động doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng cho người nghèo vui Tết.

image.
 

Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi Họp mặt báo chí nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh: Gia Minh

Ngày 5/2, tại Cần Thơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức buổi họp mặt, gặp gỡ với các cơ quan báo chí thường trú tại khu vực ĐBSCL nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong năm qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã có nhiều bài viết phản ánh sâu sắc về tất cả các mặt đời sống, chính trị trên địa bàn tỉnh, nhiều tin bài mang tính đóng góp, xây dựng cao.

“Năm 2018, được coi là năm tỉnh Bạc Liêu có bước phát triển mới, được khởi động bằng Hội nghị Xúc tiến đầu tư với quy mô lớn, thu hút khoảng 500 đại biểu trong và ngoài nước cùng tham dự, số vốn thu hút đầu tư đạt 110.000 tỷ đồng, đây là con số cao nhất trong 20 năm qua tại Bạc Liêu. Qua đó, tỉnh cũng đã xác định được 3 thế mạnh chính để phát triển: thủy sản; năng lượng sạch (điện gió và điện mặt trời) và du lịch”, bà Nam cho hay.

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bạc Liêu đã xuất ngân sách, vận động doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, đối với gia đình chính sách thuộc đối tượng 1 được hỗ trợ 700.000/hộ, đối tượng 2 là 600.000 đồng/hộ và đối tượng 3 là 500.000/hộ. Ngoài ra, hộ nghèo được hỗ trợ 400.000 đồng/hộ, cận nghèo là 300.000 đồng/hộ.

“Số tiền tuy không lớn lắm, nhưng cũng góp phần giúp cho người dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng nghiêm cấm cấp dưới thăm, chúc Tết cấp trên và ngược lại”, bà Nam nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.