Xã hội

Bạc Liêu: Không bắn pháo hoa để dành tiền chăm lo cho người nghèo

16/01/2017, 18:01
image

Không bắn pháo hoa đêm giao thừa, Bạc Liêu để dành tiền chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách.

DSC_0809

Bạc Liêu không bắn pháo hoa đêm giao thừa để dành tiền lo cho người nghèo

Ngày 16/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Xuân Đinh Dậu 2017, Bạc Liêu sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa như thường niên mà để dành tiền lo cho gia đình chính sách và người nghèo.

“Đối với gia đình chính sách, tỉnh sẽ hộ trợ đối tượng 1 là 700 nghìn đồng, đối tượng 2 là 600 nghìn đồng và đối tượng 3 là 500 nghìn đồng. Mặc dù năm nay hộ nghèo có giảm so với năm 2016, nhưng vẫn còn cao, tỉnh vẫn cố gắng dành tiền tặng cho mỗi hộ nghèo 400 nghìn đồng, hộ cận nghèo 300 nghìn đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng nghiêm cấm cấp dưới thăm và chúc tết cấp trên và ngược lại”, bà Nam cho biết thêm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2016. Bên cạnh những chính sách chung tỉnh đã triển khai thực hiện tốt mô hình phân công các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã và vận động các doanh nghiệp nhận hỗ trợ 4.060 hộ nghèo, góp phần giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo trong năm.Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh có 24.975 hộ nghèo, 13.984 hộ cận nghèo. Tổng số tiền hỗ trợ cho các diện khó khăn này trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 trên 14 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo-An sinh xã hội được 120 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Từ nguồn quỹ trên, tỉnh đã xây dựng được 1 trường tiểu học, 1 tuyến lộ, 13 cầu giao thông nông thôn, 611 căn nhà đồng đội, nhà tình thương.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.