Hạ tầng

Bạc Liêu kiến nghị Bộ GTVT kéo dài tuyến tránh Hộ Phòng để hạn chế ùn tắc

15/07/2019, 19:52

Để giải tỏa ùn tắc giao thông do lưu lượng phương tiện qua lại ngày càng đông, Bạc Liêu đã kiến nghị Bộ GTVT kéo dài tuyến tránh Hộ Phòng.

img
Vào các dịp Lễ, Tết, trên tuyến QL1, đoạn phía trước Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) thường xuyên bị ùn ứ, giao thông qua khu vực rất khó khăn. Ảnh: Gia Minh

Ngày 15/7, tin từ Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã có kiến nghị đến Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đầu tư kéo dài tuyến tránh Hộ Phòng (thuộc QL1) qua khỏi khu vực Nhà thờ Tắc Sậy (tại Km 2218 +320).

Theo Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu, lý do đề xuất nêu trên là vì lưu lượng phương tiện qua đoạn đường này càng ngày càng tăng sẽ không tránh khỏi việc ùn tắc giao thông.

Nhà thờ Tắc Sậy (tọa lạc ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) là điểm hành hương của tín đồ Công giáo. Hàng năm nơi đây thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và hành hương. Bên trong khuôn viên nhà thờ là cụm kiến trúc đặc trưng bao gồm: Thánh đường và khu thờ Linh mục Trương Bửu Diệp…

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần hay vào các dịp Lễ, Tết, lưu lượng khách hành hương về Thánh đường Tắc Sậy (nằm trên tuyến QL1) rất đông, lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT qua khu vực, tránh để ùn tắc kéo dài.

img
Không còn lối đi bộ trên vỉa hè, du khách phải đi xuống lòng đường, gây mất ATGT. Ảnh: Gia Minh

Nguyên nhân chính xảy ra ùn tắc giao thông khu vực Nhà thờ Tắc Sậy là do khi xe du lịch loại trên 40 chỗ ngồi quay đầu xe phải mất ít nhất từ 2-3 phút, hoặc nhiều xe ra cùng một lượt cộng với việc người dân tụ tập buôn bán phía trước khu vực Nhà thờ lấn chiếm lòng, lề đường, làm cho du khách không còn lối để đi, buộc lòng họ phải đi bộ xuống lòng đường, gây mất ATGT, góp phần gây ùn tắc giao thông kéo dài. Do đó, cần thiết phải có giải pháp kịp thời để giải tỏa vấn đề này.

Bên cạnh đó, Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị Bộ GTVT đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ Nam Sông Hậu và tuyến Quản lộ - Phụng Hiệp vì hiện nay 2 tuyến đường này đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà” gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT rất cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.