Đô thị

Bạc Liêu: Quyết lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh

14/04/2022, 17:33

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường 1, TP Bạc Liêu) vẫn còn 38 hộ dân chưa tháo dỡ hàng rào lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tuyến đường Nguyễn Văn Linh dài khoảng 1,4km, điểm đầu giao với đường Tôn Đức Thắng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Cừ (khu dân cư Hoàng Phát, thuộc phường 1, TP Bạc Liêu).

Hiện tại, dọc hai bên đường vẫn còn nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm vỉa hè để xây dựng hàng rào, mái che bằng sắt (thuộc khóm 1 và khóm 10 của phường 1), gây mất mỹ quan đô thị. Từ đó lấn chiếm lối đi của người đi bộ, không đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyến đường này phần lớn là nhà dân.

img

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu) còn nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè để xây dựng hàng rào.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường 1 cho biết, thời gian qua, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, ngành chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật tự tháo dỡ công trình, hàng rào trong phạm vi 3,5 mét (tính từ bó vỉa trở vào) để trả lại lối đi bộ cho người dân. Đồng thời, phê duyệt mẫu thiết kế hàng rào, mái che để cho người dân xây dựng.

Qua kiểm tra có 71 hộ vi phạm (trong đó, khóm 10 có 68 hộ, và khóm 1 có 3 hộ). Đến nay, còn 38 hộ dân chưa tháo dỡ hàng rào, mái che trong phạm vi 3,5 mét. Riêng việc xây dựng hàng rào theo mẫu thiết kế thì các hộ dân chưa thực hiện.

img

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng (thứ 2 từ phái qua) kiểm tra thực tế trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào hôm qua (13/4).

“UBND TP Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND phường 1 làm việc với các hộ dân yêu cầu sớm tháo dỡ, nếu không thực hiện đúng theo quy định thì phường 1 và ngành chức năng thành phố sẽ tiến hành tháo dỡ”, ông Dũng cho hay.

Tại buổi kiểm tra, khảo sát tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào ngày hôm qua (13/4), Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng đã chỉ đạo TP Bạc Liêu khẩn trương tiến hành vận động người dân tháo dỡ, nếu không chấp hành kiên quyết cưỡng chế. Hạn chót đến ngày 28/4 sẽ xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên truyến đường này, lập lại trật tự đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.