Đời sống

Bạc Liêu: Sẵn sàng thủ tục hỗ trợ người bán vé số, diễn viên ngừng diễn

16/07/2021, 13:27

Ngày 16/7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ người bán vé số dừng bán do ảnh hưởng dịch Covid-19.

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa đồng ý hỗ trợ giải quyết khó khăn cho tất cả người trực tiếp bán vé số trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng bán trong vòng 15 ngày (từ ngày 9 - 23/7/2021).

Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày, với nguồn kinh phí từ Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Như vậy, mỗi người sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng.

img

Người bán vé số ở Bạc Liêu sẽ sớm nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bạc Liêu có khoảng 4.000 người bán vé số

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu chuyển kinh phí chậm nhất trong vòng 8h làm việc khi nhận được danh sách của các địa phương.

UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện chi trả chậm nhất trong vòng 24h khi nhận được kinh phí của Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu.

“Đảm bảo không được lợi dụng chính sách để trục lợi, cũng không để bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ”, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo rõ.

Ông Trần Huy (50 tuổi, ngụ khóm 6, phường 2, TP Bạc Liêu) chia sẻ, hai vợ chồng đều bán vé số nuôi mẹ vợ đã già, do dịch bệnh nên cả hai đều nghỉ.

“Tôi có nghe nói hỗ trợ, nhưng chưa nhận được. Hy vọng gói hỗ trợ sớm đến với những người khó khăn, để chúng tôi yên tâm trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp”, ông Huy nói.

Diễn viên gặp khó khăn sẽ sớm được hỗ trợ

Cũng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ thì đối tượng đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn sẽ được nhận hỗ trợ.

Tại Bạc Liêu, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (thuộc Nhà hát Cao Văn Lầu, một đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu) có hơn 20 người bao gồm cán bộ quản lý, diễn viên…

Anh Trần Chí Hòa, Phó trưởng Đoàn cải lương Cao Văn Lầu cho biết, từ đầu tháng 5/2021 đến nay đoàn đã ngưng biểu diễn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thu nhập của các thành viên trong đoàn, đặc biệt là diễn viên chủ yếu từ lương và hỗ trợ bồi dưỡng theo từng suất diễn.

img

Một vở diễn của các diễn viên Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu tại Nhà hát Cao Văn Lầu (Bạc Liêu), thời điểm trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bình thường với diễn viên chính mỗi một đêm diễn được khoảng 200.000 đồng/người, còn lực lượng phục trang, hậu đài thì khoảng 80.000 đồng/người. Khi có chương trình mới, mỗi người khi đi tập thì được bồi dưỡng từ 60.000 - 80.000 đồng.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại, không còn biểu diễn, không còn tập chương trình,…nên chỉ chờ lương hàng tháng, nhưng lương cũng thấp dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Anh Hòa cho biết: “Khi nghe tin về gói hỗ trợ của Chính phủ, trong đó có đối tượng hoạt động nghệ thuật như diễn viên, nên chúng tôi rất mừng. Nếu được phần hỗ trợ này thì anh chị em diễn viên sẽ có thêm nguồn chi phí để trang trải cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh hiện nay”, anh Hòa chia sẻ.

Sẵn sàng thủ tục hỗ trợ

Theo ông Bùi Minh Túy, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, cho đến nay các nơi đã sẵn sàng làm thủ tục để các đối tượng được nhận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Cụ thể, ông Túy cho biết, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ có nhiều nhóm đối tượng, liên quan đến nhiều sở ngành như: Ngân hàng; Bảo hiểm; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội;...

Theo quy định, đối tượng thuộc sở, ngành nào quản lý thì nơi đó xem xét rồi trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh ra quyết định.

Đối với, người nghèo, lao động tự do thuộc địa phương tổng hợp số lượng cụ thể để có cơ sở xem xét quyết định hỗ trợ.

Riêng, đối tượng là người bán vé số dạo sẽ được hỗ trợ đầu tiên do Cty TNHH MTV XSKT tỉnh trình lấy kinh phí hoạt động sản xuất kinh doanh nên sẽ sớm đến tay người dân.

“Tiền hỗ trợ chưa đến tay những đối tượng nghèo, lao động tự do, người bán vé số dạo tại Bạc Liêu. Tuy nhiên, họ không bị “bỏ rơi” mà được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ”, ông Túy nhấn mạnh.

Theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác thì căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức hỗ trợ nhưng không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết 31/12/2021.

Hỗ trợ 1 lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ 1/5 đến hết 31/12/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.