Đời sống

Bạc Liêu: Sau thắt chặt nhiều hoạt động, số ca nhiễm Covid-19 tăng cao

23/11/2021, 10:02

Sau khi tỉnh Bạc Liêu có quyết định thắt chặt một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu trong 24h qua (từ 6h ngày 22/11/2021 đến 6h ngày 23/11/2021) ghi nhận 474 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, số ca mắc mới tăng 86 trường hợp và tăng 33 trường hợp mắc trong cộng đồng so với ngày qua.

img

Lực lượng y tế lẫy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trên địa bàn phường 5, TP Bạc Liêu.

Trong 474 trường hợp nhiễm mới, có 202 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng; 233 trường hợp ghi nhận tại khu phong tỏa; 36 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly tập trung; 3 trường hợp về từ tỉnh/thành khác.

Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu nhận định, 202 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng có khả năng lây lan trong cộng đồng, do trước khi có kết quả dương tính các trường hợp trên đã tiếp xúc nhiều người.

Còn các trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung ít có khả năng lây lan hơn.

Trước đó, chiều 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều ký quyết định về áp dụng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh được áp dụng từ ngày 21/11/2021, trong đó cấp tỉnh thuộc vùng cam.

Cụ thể, UBND tỉnh Bạc Liêu quy định thắt chặt một số hoạt động trên toàn địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như: không tổ chức các hoạt động (kể cả trong nhà và ngoài trời) tập trung trên 10 người, trừ một số nơi theo quy định.

Chỉ những người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, người đã tiêm 1 mũi vaccine trên 14 ngày, người đi tiêm vaccine mới được phép ra khỏi nhà, nơi lưu trú.

Từ 20h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau mọi người không được ra đường, trừ một số trường hợp theo quy định.

Những người chưa tiêm vaccine không được tham gia hoạt động buôn bán, không được đi chợ truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bán lẻ…

Trong ngày 22/11, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 493 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 183 trường hợp là F1 chuyển thành F0; 15 trường hợp về từ vùng dịch; 133 trường hợp phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và 162 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa.

Tính đến chiều tối 22/11, Sóc Trăng có 12.882 trường hợp mắc Covid-19; số ca khỏi bệnh là 8.616; hiện còn 4.188 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong 2 tuần gần đây, 11/11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều xuất hiện ca bệnh mới ngoài cộng đồng.

Số ca phát hiện qua sàng lọc ở những địa điểm tập trung đông người có khả năng phát tán mầm bệnh ra cộng đồng trên diện rộng như cơ sở khám chữa bệnh, các công ty trong và ngoài khu công nghiệp, chợ, ngân hàng… Đây là dấu hiệu dự báo sớm khả năng dịch bùng phát trong thời gian tới là rất lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.