Xã hội

Bạc Liêu tiếp nhận 299 người từ Đài Loan về, có 63 phụ nữ mang thai

28/06/2021, 11:10

Tỉnh Bạc Liêu vừa tiếp nhận 299 công dân Việt Nam từ Đài Loan về, trong đó có 63 phụ nữ mang thai, 3 trẻ em.

img

Những công dân đang chờ nhận phòng tại khu cách ly Nhà ở Sinh viên Bạc Liêu. Ảnh: V.Đ

Tối 26/6, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận 299 trong tổng số 440 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước, đưa vào cách ly tập trung tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, lúc 16h45 cùng ngày, 3 chuyến bay mang số hiệu VN579; BL6661; BL6669 hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đưa 440 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước. Tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 299 công dân, 141 công dân Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 9.

img

Trong số 299 công dân cách ly tại Bạc Liêu có 63 phụ nữ mang thai. Ảnh: V.Đ

Trong số 299 công dân được tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận lần này có 158 nam, 141 nữ; gồm: 63 phụ nữ mang thai và 3 trẻ em dưới 2 tuổi, người cao tuổi; ốm đau; lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động; người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị mắc kẹt lại; du học sinh tốt nghiệp không có nơi cư trú do trường học và các ký túc xá đóng cửa.

img

Công dân nhận nhu yếu phẩm từ cán bộ phụ trách trong khu cách ly.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, 299 công dân này được xe đưa về cách ly tập trung 21 tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) theo quy định, tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Tại khu cách ly, tất cả công dân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.