Đời sống

Bạc Liêu: Tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà tiêm vaccine cho người dân

15/11/2021, 12:27

Người đi lại khó khăn, trong khu phong tỏa, người tâm thần, phụ nữ có thai dưới 13 tuần được Tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà tiêm vaccine.

Những ngày qua, các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu, nhất là địa bàn thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu (2 địa phương đang áp dụng cấp độ 4 – đỏ) đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân để sớm bao phủ vaccine trong cộng đồng, hạn chế nguy cơ mắc Covid-19.

Ghi nhận tại phường 5 (TP Bạc Liêu), đối với những trường hợp bị bệnh nặng, trên 65 tuổi đi lại khó khăn được Tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà để khám sức khỏe sàng lọc, khi đạt yêu cầu sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại nhà.

img

Cán bộ Tổ Covid-19 cộng đồng đến tận nhà tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi.

img

Bà Trịnh Thị Ba (SN 1933, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi bị cao huyết áp, với lớn tuổi đi lại khó khăn, không thể đi đến điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 tập trung được. Hôm nay, được cán bộ y tế đến khám sức khỏe và tiêm ngừa tận nhà, tôi rất phấn khởi và cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện để tôi được tiêm vaccine tại nhà”.

img

Bà Huỳnh Kim Hoa (SN 1945, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) bày tỏ: “Tôi lớn tuổi rồi đi đứng khó khăn, không có điều kiện để đi tiêm ngừa. Khi nhận được vận động của phường, tôi đã đăng ký tiêm tại nhà và được cán bộ y tế hướng dẫn tận tình từ chăm sóc khỏe đến theo dõi sau tiêm, tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

img

Loại vaccine được tiêm ngừa lần này là vaccine Comirnaty của Pfizer – BioNTech do Bỉ và Đức sản xuất.

img

Bà Ngô Thị Bích Diễm – Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Bạc Liêu) thông tin, Ban Chỉ đạo của phường đã thống kê lại trên địa bàn còn khoảng 127 người chưa tiêm vì không có điều kiện, người tâm thần, người có thai dưới 13 tuần tuổi, Trong đó, có 116 cụ già.

img

Theo bà Diễm, để bảo đảm độ bao phủ vaccine, Ban Chỉ đạo phường đã xây dựng kế hoạch để tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những đối tượng này và đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố đến tận nhà hộ dân để vận động và tiêm vaccine ngừa.

img

“Hơn nữa, trên địa bàn phường đang có rất nhiều khu vực phong tỏa. Đối với khu phong tỏa có nhiều hộ dân, phường đã nhờ Trung tâm Y tế TP Bạc Liêu hỗ trợ tiêm ngừa. Hiện tại, trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine đạt 99%, còn lại dưới 18 tuổi là hơn 2.000 người chưa tiêm vaccine”, bà Diễm cho hay.

img

Cán bộ Tổ Covid-19 cộng đồng của TP Bạc Liêu lưu động đến tận nhà dân để tiêm vaccine ngừa Covid-19, góp phần bảo đảm tất cả người dân trên 18 tuổi đều được tiêm vaccine.

img

Một khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường 5, TP Bạc Liêu.

Ngày 15/11, Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu, trong 24h qua, toàn tỉnh ghi nhận 298 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tăng 85 ca so với ngày trước (trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng 160 ca, tăng 42 ca). Cụ thể:

160 ca ghi nhận tại cộng đồng, phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng (trong đó, TP Bạc Liêu có 41 ca); 86 ca ghi nhận tại các khu phong tỏa, liên quan các ca bệnh trước đó; 49 ca tại các khu cách ly tập trung, liên quan đến các bệnh nhân ghi nhận cộng đồng trước đó; 3 ca về từ các tỉnh/thành phố, ghi nhận trong các khu cách ly tập trung.

Như vậy, tính đến 6h ngày 15/11, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ghi nhận tổng cộng 7.258 ca mắc Covid-19 (52 ca nhập cảnh); đang cách ly điều trị 3.404 ca; số ca bình phục 3.787; tử vong 67 ca.

Hiện tại, đang cách ly tập trung 1.834 người (1.459 F1 và 375 về từ vùng dịch); đang cách ly tại nhà 810 người; lũy kế đã tiêm mũi 1 550.396 (82,02%) và đủ 2 mũi 350.451 (52,22%).

Để hạn chế dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.