Đường bộ

Bạc Liêu: Vì sao tuyến đường Bờ Tây thi công ì ạch hơn 3 năm chưa xong?

11/04/2023, 15:05
image

Tuyến đường Bờ Tây (Bạc Liêu) được khởi công xây dựng từ tháng 2/2020, đến nay hơn 3 năm không xong, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Tuyến lộ Bờ Tây (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) thi công ì ạch, sau hơn 3 năm vẫn chưa hoàn thành khiến người dân bức xúc, giao thông đi lại khó khăn.

Hơn 3 năm không xong

Gói thầu BL-PW-2-1 (xây dựng đường Bờ Tây) thuộc dự án Mở rộng và Nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) - Tiểu dự án TP Bạc Liêu.

img

Một đoạn đường Bờ Tây chưa hoàn thành, vật tư, cây cối được tập kết ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Gói thầu này do UBND TP Bạc Liêu làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Thành Sen - Công ty CP Xây dựng và Thương mại dịch vụ 555 thực hiện, giá trị hợp đồng 141,8 tỷ đồng.

Tuyến đường này bắt đầu từ khóm 5, phường 2, TP Bạc Liêu chạy dọc kênh 30/4, hướng ra phường Nhà Mát, có chiều dài gần 6km, mặt đường rộng 7m, vận tốc thiết kế 40km/h.

Dự án được khởi công ngày 14/2/2020, thời gian thực hiện 23 tháng, dự kiến hoàn thành ngày 13/1/2022.

Tuy nhiên, do nhà thầu thi công ì ạch, dự án kéo dài, chủ đầu tư đã cho phép nhà thầu gia hạn hợp đồng đến hết ngày 30/6/2022.

Qua kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng, UBND TP Bạc Liêu nhận thấy, quá trình thi công của nhà thầu bị ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan như mặt bằng còn vướng, chưa sạch hoàn toàn nên lại chấp nhận cho gia hạn đến ngày 30/10/2022 bàn giao công trình. Nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào ngày 11/4, một số vị trí trên tuyến đường Bờ Tây qua địa bàn phường 2 và phường Nhà Mát vẫn chưa được hoàn thành, vỉa hè chưa xong.

Một số hố ga chưa được che chắn cẩn thận lòi ra những thanh sắt, đoạn dưới chân cầu Tràng An đá dăm vương vãi, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT...

Còn vướng giải phóng mặt bằng

Theo thông tin từ UBND TP Bạc Liêu, hiện nay, tuyến đường Bờ Tây còn vướng 300m cần giải phóng mặt bằng với 8 hộ dân chưa được bồi thường, giải tỏa. Trong khi theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong năm 2023.

>>> Video: Tuyến đường Bờ Tây (TP Bạc Liêu) thi công hơn 3 năm chưa xong

Hồi đầu tháng 4/2023, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp tiến độ của công trình xây dựng tuyến đường Bờ Tây có chiều dài gần 6km nối địa bàn phường 2 và phường Nhà Mát.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong năm 2023, nhưng hiện còn vướng 300m giải phóng mặt bằng với 8 hộ dân chưa được bồi thường, giải tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo ngành chức năng tỉnh phối hợp với TP Bạc Liêu để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, địa phương cần tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhân dân.

“Đồng thời, bám sát quy định, chính sách mới để thực hiện bồi thường cho dân ở mức giá có lợi nhất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm”, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu lưu ý.

Tiến độ thi công của nhà thầu cũng khá chậm nên Ban Quản lý dự án TP Bạc Liêu đã thường xuyên làm việc với nhà thầu để đôn đốc, nhắc nhở tăng cường biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, đã ra thông báo xử phạt vi phạm tiến độ hợp đồng 2 lần vào ngày 14/5 và 19/9/2022.

>>> Một số hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường Bờ Tây (Bạc Liêu):

img

Một vị trí cống được che chắn sơ sài

img

Cống thoát nước không được che chắn cẩn thận, lộ nước đen sì, bốc mùi hôi

img

Dưới chân cầu Tràng An đá dăm vương vãi, khói bụi bay trắng mỗi khi xe ô tô lưu thông ngang qua

img

Những thanh sắt nhọn nhô lên khu vực nắp cống thoát nước

img

Một đoạn đường Bờ Tây qua địa bàn phường 2 đã hoàn thành phần mặt đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.