An ninh hình sự

Bắc Ninh: Bắt giữ nghi phạm đâm gục bảo vệ, cướp 10 điện thoại trong đêm

09/12/2020, 06:54

​​​​​​​Sau 17 giờ gây án, nghi phạm đâm gục bảo vệ, cướp tài sản trong đêm đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang tiêu thụ tài sản tại Hà Nội.

img

Nghi phạm Lê Anh Chiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND.

Đêm qua (8/12), trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ án chấn động dư luận trên là Lê Anh Chiến (SN 1993, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Ngay sau đó, các mũi trinh sát, truy tìm được cử đi các hướng, đến 20h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm trên khi hắn đang tìm cách tiêu thụ các tang vật cướp được tại đường Ngô Gia Khảm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Đến 22h15, lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm từ Hà Nội về Công an tỉnh Bắc Ninh. Công an đã lấy lời khai, làm rõ tình tiết vụ án.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 7h30, ngày 8/12, khi nhân viên cửa hàng Thế giới di động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến làm việc thì tá hỏa phát hiện ông N.V.H, bảo vệ của cửa hàng đang gục trên vũng máu nên hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo công an.

Hiện trường vụ việc cho thấy, nhân viên bảo vệ trên đã bị 1 đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, bị trọng thương.

Sau đó, đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng và lấy đi hơn 10 chiếc điện thoại di động có giá trị lớn, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Rất may sau đó nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.