Xã hội

Bắc Ninh rà soát an toàn điện sau vụ 5 người chết

03/06/2016, 18:02

Ngay sau vụ tai nạn điện giật làm 5 người tử vong, Bắc Ninh yêu cầu rà soát lại an toàn điện.

5-nguoi-bi-dien-giat-chet-o-Bac-Ninh-Dam-tang-voi-

Chính quyền địa phương đã dựng rạp và tổ chức đưa tang 5 nạn nhân bị điện giật chết ngay trong đêm 2/6.

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc số 1348/UBND-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về vụ tai nạn tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Theo đó, sau vụ tai nạn điện giật làm 5 người chết (gồm 1 người lớn, 4 trẻ em), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Yên Phong, các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Điện lực Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Điện lực Bắc Ninh tiến hành rà soát và yêu cầu, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi cá tại các địa phương, yêu cầu triển khai các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

Theo báo cáo chính thức của UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh, vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người nghi bị điện giật chết xảy ra vào hồi 18h45’ ngày 2/6, tại khu vực bãi Soi, nơi nuôi lồng cá thuộc sông Cầu, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Vụ việc được phát hiện ban đầu bởi cháu Nguyễn Văn Cường (SN 2002, đang ngồi chơi ở lồng cá của anh Thủy). Cháu Cường phát hiện 5 nạn nhân bị ngã ở dưới nước nên đã điện báo cho người thân. Khi nhận được thông tin, anh Nguyễn Xuân Thu, là em họ anh Thủy đã chạy ra cắt điện, nhưng không kịp, các nạn nhân đã tử vong.

Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Xuân Thủy (SN 1979, là chủ lồng cá); Nguyễn Đắc Khải (SN 2002); Nguyễn Văn Phan (SN 2000); Nguyễn Đức Khôi (SN 2002); Trần Ngọc Quang (SN 2004, là cháu ruột của anh Thủy) cùng trú tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong và các lực lượng chức năng nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xác định vụ việc có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên Công an huyện Yên Phong đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra đã tổ chức điều tra, lấy lời khai các nhân chứng. Qua đó sơ bộ đánh giá nguyên nhân, 5 nạn nhân bị tử vong do điện giật.

5-nguoi-bi-dien-giat-chet-o-Bac-Ninh-Dam-tang-voi-

Sáng 3/6, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ 5 người bị điện giật chết ở Yên Phong

Được biết, ao cá lồng của gia đình anh Nguyễn Xuân Thủy và anh Nguyễn Xuân Thu, em họ anh Thủy, cùng ở thôn Đông Xuyên đi vào hoạt động hơn 1 năm. Trên lồng cá chỉ có hệ thống điện chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp gần đó. Do vụ tai nạn thương tâm nên chính quyền địa phương đã dựng 2 bộ rạp và mua 5 quan tài để tập trung tại khu vực Cầu Dậy của thôn, để đưa tang 5 nạn nhân ngay trong đêm, chứ không đưa về nhà.

Sáng 3/6, ông Nguyễn Hạnh Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Phong, cùng lãnh đạo UBND huyện Yên Phong và các ban, ngành, đoàn thể nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân. Huyện Yên Phong hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể của huyện hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng. Riêng ngành Giáo dục huyện Yên Phong và nhà trường có học sinh bị tử vong đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình học sinh hoặc có bố mất 2 triệu đồng. UBND xã Đông Tiến hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.