Đời sống

Bác thông tin thất thiệt liên quan vụ vợ giết chồng giấu thi thể dưới ao

17/05/2022, 19:13

Cơ quan chức năng bác thông tin thất thiệt đăng tải trên mạng xã hội Facebook liên quan đến vụ vợ giết chồng giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau.

Chiều 17/5, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin người vợ giết chồng, xong róc thịt hầm khổ qua cho hàng xóm ăn, mang cá dưới ao giấu bộ xương cho hàng xóm ăn là tin thất thiệt, không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

“Sau khi phát hiện tài khoản A.N. có bình luận trên mạng xã hội thông tin thất thiệt, không đúng sự thật như trên và đề nghị xóa bỏ bình luận này. Chúng tôi đã đề nghị Bộ TT&TT khóa tài khoản A.N.”.

img

Nội dung bình luận thất thiệt, không đúng sự thật được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng theo ông Đen, sau khi xác minh, tài khoản này của một người đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời - nơi xảy ra vụ án vợ giết chồng giấu thi thể xuống ao cũng khẳng định, thông tin trên hoàn toàn thất thiệt, không chính xác, đó chỉ là lời đồn thổi, gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, vào chiều 13/5, bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi) đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và giấu thi thể dưới ao cạnh nhà.

Làm việc với công an, ban đầu của bà Hồng khai nhận, hơn 4 tháng trước, trong một lần cãi nhau với chồng, bà Hồng dùng dao chém chồng.

Sau khi chém chết người chồng, bà Hồng kéo thi thể dìm xuống dưới ao cạnh nhà. Bà Hồng đã cột vào người chồng 1 cục sắt để làm cho thi thể chìm xuống đáy ao, tránh bị phát hiện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại vị trí bà Hồng khai nhận giấu thi thể chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 cái quần jean.

Vụ việc bại lộ được cho là gia đình nhà chồng sẽ tát ao, bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng bà Hồng.

Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình, nên bà Hồng đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị Hồng để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.