Y tế

Bác tin “dùng trực thăng phun thuốc ngừa virus nCoV trên toàn quốc”

31/01/2020, 21:03

Bộ Y tế vừa bác bỏ thông tin "dùng trực thăng phun thuốc ngừa virus nCoV trên bầu trời toàn quốc, tránh ra đường vào sáng 1/2".

img
Bộ Y tế vừa bác bỏ thông tin "dùng trực thăng phun thuốc ngừa virus nCoV trên bầu trời toàn quốc, tránh ra đường vào sáng 1/2".

Tối 31/1, Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội về việc phun thuốc ngừa dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) trên toàn quốc.

Được biết trong chiều nay 31/1, nhiều người đã truyền nhau thông tin: Sáng sớm 1/2/2020, Hà Nội và các địa phương sẽ dùng trực thăng phun thuốc khử trùng, ngừa virus Corona Vũ Hán từ trên bầu trời xuống khắp tỉnh, thành. Những người chia sẻ thông tin này cũng không quên dặn nhau không nên ra đường trong khung giờ từ 4-7h30 sáng mai 1/2/2020. Nếu bắt buộc phải ra đường phải nhớ đeo khẩu trang, kính cẩn thận!

Tuy nhiên, đại diện Bộ Y tế khẳng định: "Đây là thông tin giả mạo. Ngày mai (1/2/2020) Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hà Nội sẽ tiến hành tổng vệ sinh các trường học trên địa bàn".

Cũng trong ngày hôm nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng một người nhiễm virus nCoV ở tỉnh Vĩnh Phúc đang điều trị cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 đã tử vong.

Trước thông tin này, đại diện Bộ Y tế khẳng định đến thời điểm này chưa có trường hợp nào tử vong do nhiễm virus nCoV tại Việt Nam nên tin đồn trên chỉ là thất thiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.