Xã hội

Bãi giữ xe trái phép thách thức chính quyền quận Tây Hồ

15/03/2023, 06:30

Điểm trông xe thu tiền trái phép trên vỉa hè khu chung cư 162A Hoàng Hoa Thám đã tồn tại nhiều năm, thách thức chính quyền địa phương.

Báo Giao thông nhận được đơn của hàng chục hộ dân sinh sống tại khu chung cư Golden Westlake (địa chỉ 162A Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) phản ánh tình trạng bãi trông xe ô tô trái phép, lấn chiếm vỉa hè và lối đi của người dân.

img

Bãi giữ xe trái phép chiếm vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ

Trưởng ban quản trị khu chung cư Golden Westlake, ông Bùi Vũ Quý cho biết: Từ tháng 5/2020, chúng tôi đã đại diện cư dân làm đơn kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội, Sở GTVT và UBND quận Tây Hồ về việc khu vực vỉa hè lối vào cổng 162A Hoàng Hoa Thám xuất hiện biển "trông giữ xe có thu tiền" và người của Công ty CP thương mại dịch vụ hạ tầng đô thị hàng ngày bố trí hàng chục ô tô xếp kín vỉa hè, chiếm lối đi của cư dân.

Khi đơn kiến nghị chưa có hồi âm, bất ngờ vào cuối tháng 4/2021, Công ty CP thương mại dịch vụ hạ tầng đô thị được UBND quận Tây Hồ cấp giấy phép tạm thời (số 18/UBND-QLĐT, do Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ là ông Nguyễn Lê Hoàng ký ngày 20/4/2021) cho phép trông xe trên vỉa hè tại 162A Hoàng Hoa Thám. Diện tích khu vực trông giữ theo giấy phép tạm thời là 53m x 2m, thời hạn của giấy phép là 3 tháng (từ 20/4 - 20/7/2021).

"Việc Phó Chủ tịch quận Tây Hồ thời điểm đó cấp giấy phép cho Công ty CP thương mại dịch vụ hạ tầng đô thị sai quy định tại Thông tư 04/2008 của Bộ Xây dựng. Đáng nói, đến hiện tại, bản thân tờ giấy phép tạm thời đã hết hiệu lực, nhưng bãi xe vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức chính quyền và người dân", ông Quý cho hay.

Ngày 9/3/2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cấp, ngành, quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị.

Ông Trần Sỹ Thanh giao Công an thành phố, Sở GTVT, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường; các trường hợp đỗ xe, trông giữ xe ô tô, xe máy không đúng quy định, đặc biệt là trên các tuyến phố, khu vực điểm nóng về ùn tắc giao thông.

Ngày 14/3/2023, có mặt tại địa chỉ 162A Hoàng Hoa Thám, PV Báo Giao thông ghi nhận khu vực vỉa hè mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám có chiều dài khoảng 120m, chiều rộng từ 3 - 4m, đang có hàng chục ô tô xếp kín vỉa hè. Nhiều đoạn người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè bị bãi đỗ xe chiếm hết.

Khu vực này có đặt bốt kiểm soát bảo vệ, gắn camera an ninh, nhiều xe phủ bạt lâu ngày bụi bặm bám dày, chứng tỏ đã gửi giữ lâu ngày không có nhu cầu sử dụng.

Đoạn cuối đường Hoàng Hoa Thám vốn là địa bàn giáp ranh giữa 2 phường Hoàng Hoa Thám (thuộc quận Ba Đình) và phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ). Theo người dân chung cư 162A xác định, phần diện tích của bãi giữ xe trái phép nói trên thuộc địa bàn do UBND phường Thụy Khuê quản lý.

Trước đó, trong sáng 13/3/2023, phóng viên chứng kiến cảnh Công an phường Thụy Khuê triển khai đi kiểm tra, xử lý xe đậu đỗ vi phạm trên vỉa hè hai bên đường Thụy Khuê. Tuy vậy, PV không thấy lực lượng chức năng tới kiểm tra trên mặt đường Hoàng Hoa Thám, nơi có bãi xe trái phép tồn tại suốt nhiều năm qua.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Bá Đông, Phó chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết: "100% bãi trông xe trên địa bàn các phường thuộc quận Tây Hồ mà có giấy phép do UBND quận cấp, đều là giấy phép tạm thời, nhằm đáp ứng yêu cầu nhất thời về trật tự đô thị lúc đó. Điểm trông xe vỉa hè chung cư 162A Hoàng Hoa Thám, trước đây được xác định là không liên quan đến khuôn viên khu chung cư, nên mới được cấp phép tạm. Tuy nhiên nếu giấy phép hết hạn mà vẫn giữ xe trên vỉa hè thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra giấy phép và xử lý vi phạm".

PV đã đặt câu hỏi nêu trên tới ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ. Ông Hoàng Tuấn Anh cho biết: "Sẽ giao bộ phận chuyên môn là Phòng Quản lý đô thị rà soát kiểm tra và xử lý dứt điểm nếu có vi phạm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.