Chính trị

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh

24/11/2017, 10:02

100% đại biểu thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND Thành phố của ông Nguyễn Xuân Anh...

Co-mien-nhiem-chuc-vu-ong-Nguyen-Xuan-Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh chính thức bị bãi nhiệm các chức danh ở HĐND TP Đà Nẵng

Sáng 24/11, sau phần thảo luận tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Đà Nẵng, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã biểu quyết việc bãi nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo đó, sau phiên thảo luận của các đại biểu, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã lấy ý kiến các đại biểu về hình thức biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh. Các đại biểu đã thống nhất biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay.

thong-nhat-bai-nhiem-ong-nguyen-xuan-anh

100% đại biểu thống nhất bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

100% đại biểu thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP, bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Xuân Anh.

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ chính trị đề uất việc cử người đứng đầu, phụ trách HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 thay ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 của hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6, khóa XII (6/10), Trung ương đã xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì những sai phạm đã được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.