Bóng đá

Bại tướng của đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu không tưởng

21/03/2023, 09:36

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đặt mục tiêu lọt top 50 trên bảng xếp hạng FIFA vào năm 2045.

Hôm 19/3, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đã tham dự cuộc họp Hiệp hội Bóng đá các tỉnh của Indonesia.

img

Chủ tịch Erick Thohir đặt mục tiêu vào top 50 FIFA cho Indonesia

Phát biểu trước báo chí, ông Erick Thohir đã đặt mục tiêu đưa bóng đá Indonesia vào top 50 thế giới trong khoảng 20 năm tới.

“Chúng tôi có niềm tin rằng năm 2045 sẽ là giai đoạn hoàng kim của bóng đá Indonesia. Theo đó, tuyển Indonesia ít nhất phải nằm trong top 50 trên bảng xếp hạng FIFA”, Chủ tịch PSSI nói.

Tuy khẳng định đây là mục tiêu khó nhưng ông Erick Thohir cho rằng bóng đá xứ vạn đảo vẫn sẽ nỗ lực để hoàn thành.

“Để thực hiện mục tiêu đó là không dễ dàng chút nào. Hãy nhìn Ả Rập xê Út đang xếp thứ 49 và Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 44 thế giới xem họ đang có những gì. Nhưng chúng ta vẫn sẽ nỗ lực vì mục tiêu đó”, ông Erick Thohir tiếp tục.

Hiện đội tuyển Indonesia đang đứng hạng 151 thế giới và thành tích tốt nhất của họ là xếp thứ 76 vào năm 1998.

“Các chương trình phát triển tài năng trẻ bóng đá ở Indonesia phải được bắt đầu từ bây giờ. Trên thực tế, chúng tôi có đủ can đảm để phát triển các cầu thủ trẻ từ lúc họ 9 tuổi chứ không phải 12 tuổi. Nếu muốn cạnh tranh trên thế giới thì phải chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ từ lúc họ 9 tuổi”, Chủ tịch PSSI chốt lại.

Thông tin liên quan, cách đây không lâu, PSSI đã có kế hoạch cho loạt trận giao hữu diễn ra vào tháng 6/2023.

Đáng chú ý, đội bóng xứ vạn đảo được cho là sẽ mời nhà đương kim vô địch World Cup 2022 - Argentina đá giao hữu.

“Đội tuyển Indonesia đá trận đầu tiên trong dịp FIFA Days tháng 6 gặp Palestine. Chúng tôi sẽ tiến hành mời Argentina làm đối thủ ở trận thứ 2. Tuy nhiên, đây vẫn là một kế hoạch”, Phó chủ tịch PSSI - Zainudin Amali tiết lộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.