Vận tải

Bamboo Airways sắp khai thác hạng First Class, giá vé lên đến cả trăm triệu

25/12/2019, 20:41

Tổng giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng cho biết, ngay trong năm 2020, hãng này sẽ đưa dịch vụ First Class (hạng Nhất) vào khai thác.

img
Hình ảnh sang trọng trong khoang hạng First Class của Singapore Airlines

Trước đó, đầu năm 2020, phòng chờ hạng thương gia First Class đầu tiên của Bamboo Airways sẽ được khai trương tại sân bay Nội Bài trước khi mở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

First Class là hạng ghế phục vụ cao cấp nhất trên mỗi chuyến bay, đây là hạng ghế cao hơn cả hạng vé thương gia. Hạng ghế này không phải hãng hàng không nào cũng có, kể cả khi có hạng ghế này, không phải chuyến bay nào cũng có mà nó còn tùy thuộc vào lịch trình bay mà mà hãng sẽ mở bán. Vé máy bay hạng First Class chủ yếu được bán tại các chuyến bay đường dài và xuyên lục địa.

Giá cho một chiếc vé máy bay hạng ghế First Class có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Vì thế, hạng ghế này gần như chỉ dành cho khách VIP, nguyên thủ quốc gia, các ông chủ tập đoàn lớn hay giới thượng lưu, do chỉ họ mới có khả năng chi trả cho một vé máy bay siêu đắt giá này.

Khách hàng mua vé hạng First Class sẽ được đưa đón bằng những mẫu xe siêu sang và phòng chờ đẳng cấp 5 sao trong nhà ga. Cùng đó còn có phòng chờ riêng dành cho người hút thuốc, khu vực mua sắm riêng, phòng nghỉ cá nhân, phòng tắm riêng, dịch vụ chăm sóc trẻ em, dịch vụ spa chăm sóc da và làm móng, các trung tâm giả trí, phòng họp, hệ thống máy tính và wifi…

Trên máy bay, khách hàng sẽ được sở hữu phòng hoàn toàn cá nhân với mini bar riêng, bàn làm việc, giường nằm… Thưởng thức những bữa ăn được thiết kế bởi những đầu bếp danh giá và có nhiều sự lựa chọn về món ăn, đặc biệt hành khách bay hạng First Class sẽ được yêu cầu chế biến món ăn theo khẩu vị của mình.

img
Chiếc máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên của Bamboo Airways mang tên “Ha Long Bay”

Cuối tuần qua, Bamboo Airways đã đón máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên mang tên gọi “Ha Long Bay” (Vịnh Hạ Long) - tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chính thức trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên khai thác máy bay thân rộng tại Việt Nam.

Ông Đặng Tất Thắng cho hay dự kiến đến tháng 1/2020, Bamboo Airways sẽ vận hành 4 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. 2 trong số 4 máy bay trên được bàn giao mới theo thỏa thuận giữa hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ và hãng hàng không Bamboo Airways. 2 máy bay còn lại được Bamboo Airways đặt thuê từ GE Capital Aviation Services (GECAS) - công ty cho thuê máy bay lớn bậc nhất thế giới của Mỹ.

Ngay từ 1/1/2020, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên sẽ bắt đầu được Bamboo Airways điều phối khai thác trên các chặng bay Hà Nội - TP HCM và Hà Nội - Phú Quốc để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước thềm Tết Nguyên đán.

Trong tương lai, Bamboo Airways xác định Boeing 787-9 Dreamliner là dòng máy bay chủ lực trên phần lớn các đường bay xuyên lục địa kéo dài trên 5 tiếng mà hãng đang nghiên cứu triển khai như Séc, Đức, Úc, Mỹ… và các thị trường tại Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.