Chính trị

Bắn 21 phát đại bác đón TBT, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

12/11/2017, 16:36

Lễ đón chính thức TBT, Chủ tịch nước Tập Cận Bình diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay tại Phủ Chủ tịch

2_bpuz

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho lãnh đạo cấp cao.

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, với các nghi lễ trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó gồm nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng.

Sau lễ đón, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Lúc 15 giờ chiều nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới dự lễ khánh thành Cung hữu nghị và dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

tap-va-ngan-1510476469698-1510476548634

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Cung Hữu nghị Việt - Trung chiều 12/11 - Ảnh: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ

Trước đó, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, có các ông: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và nhiều cơ quan, ban, ngành.

Medium_BANH1112080

Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm phát huy xu thế tích cực, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Chuyến thăm thúc đẩy trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị giữa hai bên, nâng cao hiệu quả hợp tác trên hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.