Pháp đình

Bản án sau 14 năm trốn lệnh truy nã

07/05/2015, 18:05

Sau khi đâm chết em họ, Kỉnh bỏ trốn hơn 14 năm thì bị bắt.

MVI_5780.MOV_snapshot_00.05_[2015.05.07_13.04.42]
Nguyễn Ngọc Kỉnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Kỉnh và Trương Tấn Việt (SN 1965) là anh em họ và cả hai đều làm nghề vá xe gắn máy trên đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Khoảng 19 giờ ngày 5/2/2000, Việt đến chỗ sửa xe của Kỉnh cãi nhau vì cho rằng Kỉnh lấy dụng cụ bơm hơi của mình. Lúc này, thấy cãi nhau nên người dân ra can ngăn và không cho cả hai đánh nhau.

Tuy nhiên, sau khi những người can ngăn bỏ đi, cả hai đã xảy ra xô xát. Việt dùng cây đánh Kỉnh. Tức giận, Kỉnh nhặt cây kéo để cắt ruột xe gần đó đâm vào cổ Việt khiến anh này gục tại chỗ. Thấy vậy, mẹ của Kỉnh đã đưa Việt đi cấp cứu nhưng Việt đã tử vong trước khi nhập viện do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Kỉnh bỏ trốn, sống lang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề như bán vé số, phụ hồ... đến ngày 12/8/2014 thì bị Công an quận Bình Thạnh bắt được.

Tại tòa, nhận thấy hành vi của Kỉnh là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội nên HĐXX đã quyết định xử phạt Kỉnh mức án như trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.