Thời sự

Ban chấp hành T.Ư khóa XII họp hội nghị lần thứ nhất

27/01/2016, 05:24

Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng đã công bố 200 đại biểu trúng cử Ban chấp hành T.Ư khoá XII...

1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh: TTXVN

Hôm qua (26/1), Đại hội Đảng toàn quốc tiến hành phiếu bầu Ban chấp hành T.Ư khóa XII. Phiên bỏ phiếu được điều hành bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu trước. Sau đó các đại biểu bỏ phiếu vào thùng phiếu gần mình nhất. Trước đó, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ mới tại đoàn. 

Có 2 danh sách ứng viên. Một danh sách gồm 220 ứng cử viên để bầu 180 ủy viên TƯ chính thức. Danh sách còn lại gồm 26 ứng cử viên để bầu 20 ủy viên T.Ư dự khuyết. Tên các ứng cử viên được xếp thứ tự theo vần ABC kèm trích ngang lý lịch (họ, tên, năm sinh, chức vụ, nơi công tác,…). Danh sách này là để đại biểu nghiên cứu còn phiếu bầu cử chỉ ghi số thứ tự, họ và tên để đại biểu không đồng ý ai thì gạch cả dòng chữ ghi họ và tên người đó. 

2
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao đổi với các đại biểu bên hành lang Đại hội chiều 26/1

Về phiếu bầu cử, có hai loại phiếu. Phiếu màu hồng là danh sách những ứng viên bầu làm Ủy viên T.Ư chính thức khóa XII. Phiếu màu xanh nhạt là danh sách ứng viên bầu làm Ủy viên T.Ư dự khuyết. Tại mỗi vị trí bỏ phiếu có hai hòm phiếu. Một hòm bỏ phiếu xanh, một bỏ phiếu hồng.

Toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu bỏ phiếu đến khi thu phiếu về, kiểm đếm diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. “Các phiếu sau khi thu về được Ban kiểm phiếu xếp thành từng tệp 20 phiếu một để tiện cho việc kiểm phiếu bằng máy” - Trưởng ban Kiểm phiếu Lê Thế Trung cho biết.

Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành T.Ư khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

7/16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI tái cử
(xếp theo thứ tự A, B, C)

- Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh
-  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
- Chủ  tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
- Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các Phó thủ tướng tái cử

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Các bộ trưởng, trưởng ngành tái cử

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình
- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng
- Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên
- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát
- Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng

Lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử BCH T.Ư

- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN - CTCP Phạm Viết Thanh
- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng
- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) Nguyễn Văn Thắng trúng cử Ủy viên dự khuyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.