Pháp đình

Bắn chết thầy cúng rồi... về nhà ngủ

30/03/2016, 11:12

Đối tượng bắn chết thầy cúng rồi về nhà ngủ vì cho rằng "bỏ bùa" con mình.

ban-chet-thay-cung

Một đối tượng ở Hòa Bình bắn chết thầy cúng vì cho rằng người này "bỏ bùa" con mình. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Liên quan đến vụ bắn chết thầy cúng, ngày 30/3, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho hay, đơn vị này đã khởi tố bị can, tạm giam Giàng A Sùng (30 tuổi, Hang Kia) về hành vi Giết người.

Theo nguồn tin từ Vov, tối 13/3, Giàng A Thào (51 tuổi, thầy cúng, trú địa chỉ trên) sang nhà Sùng vay lợn để làm lễ cúng.

Khi bị Sùng từ chối, Thào dọa "không cho vay sẽ tí nữa sẽ biết" rồi ra về. Ngay lúc Thào đi, con trai của Sùng bất ngờ khóc to, mồ hôi chảy nhiều.

Nghi Thào "bỏ bùa", Sùng đã lấy súng kíp đuổi theo. Đến con suối cạn cuối bản, Sùng nổ súng vào Thào.

Hậu quả, Thào bị trúng đạn vào cổ và ngực dẫn đến tử vong. Sau khi giết người, Sùng thản nhiên về nhà ngủ.

Sau hai ngày gây án, công an Hòa Bình đã vào cuộc điều tra và vận động Sùng ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Sùng thừa nhận hành vi nổ súng giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.