Thế giới

Bán đảo Crimea chuẩn bị gì trước lệnh thiết quân luật của Ukraine?

27/11/2018, 19:13

Theo người đứng đầu chính quyền Crimea, việc Kiev áp đặt lệnh thiết quân luật không gây ra mối đe dọa cho bán đảo.

Cầu Kerch

Cây cầu bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với miền Nam nước Nga

Cụ thể, Thống đốc Crimea Sergei Aksyonov nêu rõ: “Lệnh thiết quân luật của Ukraine không gây ra mối đe dọa cho Crimea. Tôi chắc chắn Crimea có đủ nhân lực và vũ khí ở bán đảo để sẵn sàng  ứng phó tình hình”.

Phát biểu trên đài phát thanh Rossiya-1, ông Aksyonov cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã giúp Crimea được bảo vệ và trở thành pháo đài không thể bị tấn công như toàn bộ lãnh thổ Nga.

“Không ai được phép xâm nhập trái phép khu vực biên giới của nhà nước Nga, đúng theo quy định trong Bộ luật Hình sự Liên bang Nga”, nhà lãnh đạo Crimea khẳng định.

Ngày 25/11, hai tàu chiến Berdyansk và Nikopol cùng tàu kéo Yany Kapu của Ukraine đã xâm nhập trái phép lãnh hải của Nga, khu vực gần bán đảo Crimea.

Sau đó, chính quyền Kiev đã ban bố lệnh thiết quân luật, cũng như chuyển trạng thái của quân đội nước này sang sẵn sàng chiến đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.