Giao thông

Bàn giải pháp tái định cư dự án CHK Quốc tế Long Thành

24/06/2017, 21:36

Ngày 24/6, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác GPMB sân bay Long Thành.

1-05277

Phối cảnh nhà ga hành khách cách điệu hình hoa sen của CHK quốc tế Long Thành

Ngày 24/6, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không (CHK) Quốc tế Long Thành.

Ông Ngô Thế Ân, chủ tịch UBND huyện Long Thành (Đồng Nai), cho biết dự kiến diện tích thu hồi phục vụ xây dựng CHK Quốc tế Long Thành là là 5.000 ha và đất xây dựng các khu tái định cư cho người dân khi triển khai xây dựng sân bay. Theo ước tính số dân cư và người lao động bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 15.000 người, trong đó khoảng 70% là người làm nông nghiệp, còn lại là công nhân cao su và các nghề nghiệp khác. Đáng lo ngại là những người ở độ tuổi trên 45 rất khó để chuyển đổi nghề hay được nhận vào làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp…

Ngoài ra, tình trạng giá đất xung quanh khu vực không được kiểm soát dẫn đến nhiều hệ lụy. Trong khi hiện nay vẫn chỉ là quy hoạch chung, chưa có quy hoạch chi tiết khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tổng số trường hợp phải di dời, giải tỏa và bị ảnh hưởng khoảng 4.730 hộ gia đình, cá nhân và 26 tổ chức.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cơ bản thống nhất nội dung dự án báo cáo nghiên cứu khả thi công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án CHK Quốc tế Long Thành. Các khung chính sách đền bù và phương án đền bù, từ phương án và khung chính sách sẽ có những đề án riêng để hỗ trợ hỗ trợ việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp… cho người dân sau khi giải tỏa. Thứ trưởng Thọ cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai làm tờ trình Chính phủ cho phân khai 5.000 tỷ đồng giải ngân cho công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư và phê duyệt khung chính sách.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thông qua chủ trương cho phép tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án CHK quốc tế Long Thành thành dự án thành phần, giao Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 về việc triển khai xây dựng CHK Quốc tế Long Thành. Theo ước tính cần 23.000 tỷ GPMB dự án này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.