Doanh nghiệp

Bàn giao hàng loạt công trình từ thiện xã hội tại Quảng Nam

24/03/2015, 23:10

Hàng loạt công trình từ thiện xã hội với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng vừa được VietinBank bàn giao tại Quảng Nam.

1(2)
Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng trao tài trợ cho tỉnh Quảng Nam

 Những công trình tình nghĩa

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2015), chiều 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam và VietinBank tổ chức Lễ khánh thành Đại Hồng Chung và các công trình từ thiện xã hội do VietinBank tài trợ tại tỉnh.

Quảng Nam là tỉnh nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung gồm Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Với địa bàn rộng, đông dân cư, ở những vùng sâu, vùng xa kinh tế của tỉnh phát triển chưa đồng đều, hằng năm thường xuyên phải hứng chịu thiên tai. Do đó đời sống của nhân dân một số huyện, xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, cơ sở y tế, giáo dục và các cơ sở hạ tầng khác.

Với tinh thần tương thân, tương ái, VietinBank đã đóng góp hỗ trợ an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rất nhiều lần. Đợt này, VietinBank tiếp tục tài trợ kinh phí xây dựng: 20 căn nhà cho hộ nghèo thông qua Báo Sài Gòn Giải phóng; Trường Mẫu giáo Bình Định Bắc huyện Thăng Bình; Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Tiểu học Trần Như Xương, Trường Tiểu học Thái Phiên huyện Điện Bàn; Trường Mẫu giáo Duy Tân huyện Duy Xuyên; Trạm Y tế Gari huyện Tây Giang; Trạm Y tế xã Duy Phước huyện Duy Xuyên; 2 Nhà Văn Bia khu tưởng niệm các AHLS huyện Duy Xuyên; NTLS xã Điện Quang huyện Điện Bàn và xây dựng công trình NTLS tỉnh Quảng Nam với tổng trị giá 35 tỷ 385 triệu đồng. Các công trình đã được xây dựng hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: Trong số các hạng mục trên, VietinBank rất vinh dự được tài trợ kinh phí 12 tỷ 785 triệu đồng xây dựng công trình NTLS tỉnh Quảng Nam bao gồm: Xây mới 450 mộ liệt sỹ, xây dựng Nhà treo chuông, cổng chính nghĩa trang, xây dựng Đài tưởng niệm AHLS và đúc Đại Hồng chung... Đây là món quà chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của 20 ngàn cán bộ, nhân viên và người lao động VietinBank đối với tỉnh Quảng Nam. Ông Du tin rằng, sự hỗ trợ của VietinBank sẽ là tiền đề, động lực thúc đẩy các hộ nghèo và địa phương phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

111 tỷ đồng sẻ chia cùng Quảng Nam

Những năm qua, VietinBank luôn đi đầu trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương trên cả nước với tổng số tiền tài trợ trên 5.000 tỷ đồng - trong đó đặc biệt có tỉnh Quảng Nam. Đến nay, VietinBank hỗ trợ tỉnh Quảng Nam với tổng số tiền trên 111 tỷ đồng để xây dựng 364 nhà ở cho người nghèo; 19 trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non; 1 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; 1 nhà ở bán trú cho học sinh; 4 trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ em, 1 trung tâm điều dưỡng người tâm thần; xây dựng 7 trạm y tế tại các xã khó khăn; tặng 1 xe ô tô cứu thương chất lượng cao; tài trợ các tổ chức từ thiện xã hội của tỉnh, tặng quà đồng bào nghèo, cứu trợ 1.000 tấn gạo cho đồng bào vũng lũ lụt…

Bên cạnh đó, VietinBank đã đầu tư kinh phí để xây dựng 2 Nhà Bia tại Đền thờ Liệt sỹ huyện Duy Xuyên; Xây dựng đường vào khu di tích lịch sử Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ; Tu sửa NTLS xã Quế Trung huyện Quế Sơn; NTLS xã Điện Thắng huyện Điện Bàn; NTLS tỉnh Quảng Nam; Xây dựng Nhà lưu giữ kỷ vật truyền thống và Nhà nghỉ chân Ban tổ chức khu ủy khu V xã Trà Tân huyện Bắc Trà My và các tài trợ hỗ trợ khác…

Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao đóng góp của VietinBank đối với tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội… Ông cũng cam kết, tỉnh Quảng Nam sẽ sử dụng những món quà hỗ trợ này đúng mục đích, có trách nhiệm và hiệu quả nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.