Xã hội

Bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Ngãi

03/07/2014, 08:03

Sáng 2/7, tại Nhà máy đóng tàu Nha Trang, Công ty Đóng tàu Nha Trang thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy bàn giao tàu cá vỏ thép mang tên Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé ...

Sáng 2/7, tại Nhà máy đóng tàu Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty Đóng tàu Nha Trang thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) bàn giao tàu cá vỏ thép mang tên Sang Fish 01 cho ngư dân Phan Bé, sống tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Đây là chiếc tàu cá lưới vây thứ hai do Công ty Đóng tàu Nha Trang đóng mới, nằm trong chương trình đóng tàu đánh cá vỏ thép mẫu do SBIC thực hiện.


Tàu Sang Fish 01 có chiều dài 25,2m; rộng 7,8m; chiều cao mạn 3,6m, độ mớn nước thiết kế 2,7m. Tàu được trang bị máy chính công suất 750CV và hai máy phát điện công suất 160kVA cho hệ thống chiếu sáng cao áp nên có khả năng đánh bắt cả ban ngày và ban đêm. Cá được bảo quản trong 6 khoang lạnh với tổng thể tích 150m3 bằng hình thức ướp đá. Khoang có thể giữ đá lạnh trong thời gian 45 ngày đêm. Ngoài ra, tàu còn có máy dò cá với tầm quét 3.000m, giúp phát hiện đàn cá, giảm chi phí và tăng hiệu quả đánh bắt. Nội thất tàu cũng như thiết bị, công cụ sinh hoạt cho thuyền viên được trang bị đầy đủ, tiện nghi. Dầu mỡ, nhiên liệu dự trữ bảo đảm cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý. Lương thực, thực phẩm, nước ngọt đủ cho thủy thủ đoàn 18 người sử dụng trong 30 ngày.

Tiến Mạnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.