Giao thông

Bàn giao thêm hai tàu cá vỏ thép cho ngư dân

09/09/2016, 18:35
image

Hai tàu cá này được bàn giao cho các chủ tàu tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

ban-giao-tua-ca

Hai tàu cá vỏ thép sẵn sàng ra khơi

Ngày (9/9), Công ty Công nghiệp tàu thủy Thành Long (Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy) tổ chức lễ bàn giao 2 tàu cá vỏ thép đợt 1 và ký kết Hợp đồng đóng mới 5 tàu cá vỏ thép lưới rê đợt 2 cho bà con ngư dân xã Đại Hợp, Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Hai tàu cá này được bàn giao cho chủ tàu là ông Hoàng Văn Triều và ông Đồng Văn Duy, xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Sau gần 8 tháng thi công, hai tàu cá đã được hoàn thiện chạy thử đường dài đạt các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ. Tàu được thiết kế chiều dài lớn nhất 27,8 mét, chiều cao mạn 3,1 mét, chiều rộng 6,8 mét và được làm bằng vật liệu vỏ thép Hàn Quốc. Tốc độ tàu chạy thử đạt trên 13 hải lý/giờ

Ông Phạm Quang Vũ, Tổng giám đốc Công ty Thành Long cho biết, sau buổi lễ bàn giao này Công ty tiếp tục hoàn thiện 2 tàu cá đợt 1 trong tổng số 4 chiếc dự kiến bàn giao vào cuối tháng 9/2016. Công ty Thành Long xin cam kết tiếp tục đồng hành cùng bà con ngư dân.

Đến nay, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đang thực hiện gần 70 tàu cá vỏ thép cho ngư dân có thể đánh bắt xa bờ an toàn, hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền.

Chủ tàu Hoàng Văn Triều cho biết, so với tàu vỏ gỗ, tàu vỏ thép có thể hoạt động liên tục trên biển 1 tháng, tầm hoạt động vài trăm hải lý và có thể đánh bắt trên 20 tấn cá. Hơn nữa, tàu vỏ thép có các thiết bị an toàn hiện đại như hệ thống truy tầm xa LRIT, hệ thống báo nạn hiện đại... Ngay sau khi bàn giao và lên lưới cũng như các trang thiết bị khác, tàu dự kiến có thể ra khơi ngay trong tháng tới. Tàu có thể chịu được sức bão cấp 8, cấp 9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.