Hồ sơ tài liệu

Bắn hạ Su-24: Thổ Nhĩ Kỳ không... hối tiếc

18/06/2016, 06:38
image

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này không cảm thấy hối tiếc khi bắn hạ Su-24 của Nga.

tho-nhi-ky-su-24

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nước này không cảm thấy hối tiếc khi bắn hạ Su-24 của Nga. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ bắn hạ Su-24 khiến quan hệ Nga-Thổ căng thẳng trong thời gian qua, ngày 17/6, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi đã bất ngờ có tuyên bố mới.

Cụ thể, ông Zeybekchi khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ không hối tiếc vì bắn hạ Su-24. Đáng chú ý là ông này khẳng định Nga đã cố tình xâm phạm không phận nước này, Sputnik đưa tin.

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phía Nga đã sai trong vụ việc trên khi để Su-24 xâm phạm không phận hơn 10 phút và bất chấp cảnh báo.

Vị này cũng kêu gọi song phương nhanh chóng dàn xếp bình thường hóa quan hệ bởi hậu quả kinh tế trong vụ việc trên là rất lớn.

Trước đó, ngày 12/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi thư cho người đồng cấp Nga Putin với hy vọng khôi phục quan hệ hai nước. Tuy nhiên, Nga khẳng định Thổ phải bồi thường thiệt hại vụ chiến đấu cơ bị hạ.

Phía Nga cũng ám chỉ rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi về vụ việc này. Tuy nhiên, điều này dường như rất khó với Tổng thống Erdogan.

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.