Đời sống

Bán hàng nghìn tờ vé số mỗi sáng nhờ... 14 tờ trúng độc đắc

07/02/2023, 12:47

Sau khi bán 14 tờ vé số cho 3 người khách trúng độc đắc 28 tỷ đồng, một chủ đại lý xổ số ở Trà Vinh bán hàng nghìn tờ vé số mỗi sáng.

Ngày 7/2, anh Đặng Hoàng Thanh, chủ đại lý vé số Thanh Trang ở TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, anh bán cho 3 người khách quen 14 tấm vé số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Kiên Giang và đã trúng độc đắc tổng cộng 28 tỷ đồng.

img

Anh Đặng Hoàng Thanh, người bán 14 tờ vé số trúng độc đắc.

14 tấm vé của Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang phát hành ngày 5/2, có dãy số 654868 được anh Thanh bán qua hình thức online cho 3 người khách quen.

“Tôi chụp hình các tờ vé số trong ngày rồi đăng lên mạng, những người khách quen vô mua tờ nào, thanh toán chuyển khoản thì tôi giữ lại tờ đó. 14 tờ trúng độc đắc này tôi bán cho 2 người nữ, 1 người nam”, anh Thanh cho hay.

Sau khi 14 tấm vé số ở trên trúng thưởng, anh Thanh thông báo cho 3 người khách may mắn và để cho họ chọn hình thức nhận thưởng.

“Nếu họ muốn tôi giao vé số trúng thì dù họ ở đâu tôi cũng giao. Còn họ muốn đổi thưởng luôn thì tùy vào số tiền, tôi liên hệ với đại lý cấp 1, nơi tôi lấy vé số để đổi thưởng”, anh Thanh nói. Và anh cho biết, gần 2 năm mở đại lý vé số, đây là lần đầu anh bán trúng vé độc đắc.

Chủ đại lý vé số cũng thông tin thêm, trước Tết Nguyên đán, mỗi lốc vé số tăng lên 12 tờ so với 11 tờ trước đó. Thời gian này vé số phát hành vẫn đang nằm trong dịp Tết nên mỗi lốc là 14 tờ và sắp tới sẽ quay lại lốc 12 tờ.

Với trường hợp 14 tấm vé số độc đắc trên, ngoài 10% tiền thuế và 8 triệu đồng hoa hồng cho đại lý trên mỗi vé, mỗi tờ vé số sẽ được người trúng nhận là 1,792 tỷ đồng. Trong ngày hôm qua, 6/2, anh Thanh và đại lý cấp 1 đã chi trả đủ 14 tấm.

img

14 tờ vé số trúng độc đắc của Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang phát hành.

Lãnh đạo Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang cũng đã xác nhận có 14 tấm vé số trên trúng độc đắc và được đại lý cấp 1 ở TP.HCM đổi thưởng.

Thông tin 14 tấm vé số trúng độc đắc trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và giúp việc bán vé số của anh Thanh "đắt như tôm tươi".

Anh cho biết, thông thường anh bán từ 1.200 - 1.500 tờ vé số mỗi ngày, và tới sát giờ quay số mới hết, có hôm vé số ế phải bù lỗ. Nhưng từ hôm bán 14 tấm vé độc đắc, 2 ngày qua, đến 8h sáng, hàng ngàn tấm vé số của anh đã được bán hết.

“Vé số không như những mặt hàng khác, mình phải lấy cố định mỗi ngày bao nhiêu vé đó thôi. Tôi không bán nhiều vé hơn, chỉ bán nhanh hết hơn, vậy là vui lắm rồi”, anh Thanh chia sẻ.

Được biết, mỗi tờ anh bán lời trên dưới 1.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.