Giao thông

Ban QLDA Thăng Long phấn đấu giải ngân mỗi năm trên 3.000 tỷ đồng

30/05/2015, 07:56

Ban đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư, khởi công dự án QL279, đường Vành đai 3 Nam Thăng Long - Mai Dịch.

Ông Vũ Xuân Hòa phát biểu tại Đại hội
Ông Vũ Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long phát biểu tại Đại hội

Nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ

Ngày 29/5, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Thuật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT.

Ông Vũ Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Ban QLDA Thăng Long đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Cụ thể, Đảng ủy và lãnh đạo Ban đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các công trình, dự án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đưa các dự án hoàn thành đạt chất lượng, vượt tiến độ thời gian như: Dự án Đường Vành đai III Hà Nội giai đoạn 2  vượt tiến độ từ 6 đến 15 tháng, dự án cầu Vĩnh Thịnh vượt tiến độ gần 7 tháng, dự án đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (GĐ1, đến 30/6/2015 hoàn thành) về trước tiến độ 3 tháng, dự án cầu Hạc Trì vừa thông xe ngày 19/5/2015 về trước tiến độ 12 tháng,... ,

“Giá trị thanh toán giải ngân trong nhiệm kỳ  đạt 11.964 tỷ đồng. Đây là nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC Ban QLDA Thăng Long trong nhiệm kỳ qua, đóng góp cho sự nghiệp chung của ngành GTVT”, ông Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Thăng Long đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thi công các dự án trọng điểm, quan trọng như: Dự án ĐTXD mở rộng QL1 đoạn tỉnh Phú Yên (dự kiến hoàn thành vào 30/9/2015), tiểu dự án xây dựng hầm chui QL6 - nút giao Thanh Xuân, hầm chui nút giao Trung Hòa, dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với QL 5, dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (GĐ2, dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng,...

Ông Hòa cho biết thêm, hiện nay, Ban QLDA Thăng Long đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư, khởi công dự án QL 279, đường Vành đai 3 Nam Thăng Long - Mai Dịch, QL 91, QL 62, cầu Hòa Bình 4, dự án Nội Bài - Bắc Ninh và dự án đường Vành đai 5 TP.Hà Nội.

Trong công tác kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ban đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ, củng cố kiện toàn các chi bộ trực thuộc, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long cũng thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua như: trong lãnh đạo thực hiện nhiêm vụ đôi khi còn dàn trải, thiếu kiên quyết trong việc kiểm tra thực hiện nghị quyết; công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các chi bộ, phòng và cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao...

Phấn đấu mỗi năm giải ngân trên 3.000 tỷ đồng

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long xác định phấn đấu mỗi năm giải ngân được 3.000 đến 3.500 tỷ đồng; hoàn thành đúng tiến độ các dự án Bộ GTVT giao quản lý; đẩy nhanh tiến độ, tập trung quyết liệt thực hiện thi công các dự án cầu Thái Hà, Hầm chui Thanh Xuân, Hầm chui Trung Hòa, cầu Việt Trì - Ba Vì, QL53 về đúng và vượt tiến độ hợp đồng, đảm bảo chất lượng công trình...

Đồng chí Đỗ Văn Thuật và Tổng giám đốc Ban QLDA Th
Đồng chí Đỗ Văn Thuật và Tổng Giám đốc Vũ Xuân Hòa tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Thuật ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí  đề nghị Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 Khóa XI về công tác xây dựng đảng và Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đó chú trọng học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác. Đó là nêu cao tính gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các công việc được giao, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình. Giải quyết tốt công tác thông tin định hướng dư luận chống tình trạng diễn biến và tự diễn biến, tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú ý làm tốt công tác giám sát tại cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng cần quan tâm đối mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ban.

Bí thư nhiệm kỳ 2010-2015 Vũ Xuân Hòa tặng hoa và
Bí thư nhiệm kỳ 2010-2015 Vũ Xuân Hòa tặng hoa và chúc mừng đồng chí Bí thư nhiệm kỳ mới Vũ Ngọc Dương

Cùng với Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long là một trong hai đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư. Với sự tín nhiệm cao của các đảng viên, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, 3 đại biểu chính thức dự Đại hội Bảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18. Đồng chí Vũ Ngọc Dương, Phó Tổng giám đốc đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Bí thư Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2015-2020.

img

Dự án đường sắt đầu tiên xóa dớp... “rùa bò”

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.