Thể thao

Bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh tại Việt Nam chưa ngã ngũ

04/04/2016, 18:24

Ngày 31/3, VSTV tiếp tục gửi công văn thể hiện quyết tâm tự đàm phán với đối tác.

ban-quyen-truyen-hinh-ngoai-hang-anh

Bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh tại Việt Nam chưa ngã ngũ

 Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam VNPayTV cho biết, đã hai lần gửi công văn sang Công ty MP&Silva ngỏ ý muốn mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh nhưng chưa được đơn vị này trả lời. Không loại trừ khả năng MP&Silva muốn câu giờ nhằm đợi có đơn vị truyền hình trả tiền Việt Nam muốn tự mua, độc quyền.

Trước đó, 10 đơn vị truyền hình trả tiền Việt Nam đã thống nhất lập ra Ban đàm phán bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh ba mùa giải sắp tới. Ban đàm phán mong muốn mua tất cả các trận đấu, không độc quyền và với giá tăng không quá 20% so với ba mùa trước, tức vào khoảng 48 triệu USD.

Ngày 28/3, Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV - đơn vị sở hữu hệ thống kênh truyền hình K+) đã gửi văn bản tới Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, đề nghị để các đơn vị tự đàm phán mua nhưng không nhận được sự tán thành của Hiệp hội. Ngày 31/3, VSTV tiếp tục gửi công văn thể hiện quyết tâm tự đàm phán với đối tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.