Thời sự Quốc tế

VN tạo được bản sắc riêng trong vai trò Uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ

17/01/2022, 18:28

"Nếu phải lựa chọn, tôi cảm thấy tâm đắc nhất về việc Việt Nam đã thể hiện được bản sắc riêng khi tham gia vào HĐBA"...

Đây là nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại buổi họp báo quốc tế về kết quả của Việt Nam sau nhiệm kỳ làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), diễn ra chiều 17/1, tại Hà Nội.

Bản sắc là đối tác vì hoà bình bền vững

Nhà ngoại giao hàng đầu Việt Nam (VN)cho biết, trong nhiệm kỳ 2 năm (2020-2021), rõ ràng giữa rất nhiều sự kiện, vấn đề diễn ra, việc VN đã định vị, tìm được nét sắc thái riêng của mình khi tham gia HĐBA. Việc đó sẽ tạo nên giá trị, uy tín lâu dài của Việt Nam trong giải quyết vấn đề toàn cầu.

img

Buổi họp báo quốc tế về kết quả của Việt Nam sau nhiệm kỳ làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)

Bản sắc mà VN hướng đến gây dựng đó là đối tác vì hoà bình bền vững. Trong đó có 3 thông điệp chính.

Về tổng thể, VN vốn là đất nước trải qua rất nhiều năm chiến tranh, phải đổ vô vàn máu và nước mắt nên mong muốn chuyển tải thông điệp đổi mới, năng động, nhân ái, yêu chuộng hoà bình, sẵn sàng đóng góp vào hoà bình, an ninh, thịnh vượng thế giới.

Về tầm nhìn, VN đề cao cách tiếp cận toàn diện tổng thể để có nền hoà bình bền vững, lâu dài.

Các giải pháp VN thúc đẩy đều căn cứ vào luật pháp quốc tế; đặt người dân, sinh kế của họ làm trung tâm; chú trọng mọi giai đoạn của tiến trình hoà bình từ khâu ngăn ngừa, giải quyết, tái thiết hậu xung đột, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột…

Về cách làm, chúng tôi luôn thúc đẩy hợp tác đối thoại, giảm căng thẳng đối đầu. Trong bối cảnh phức tạp vừa qua, chúng ta càng cần phải đề cao đối thoại, ông Sơn nói.

img

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ tại buổi họp báo quốc tế

Đồng thời, VN đã tham gia bàn thảo tất cả vấn đề với tinh thần tích cực, chú trọng quan điểm của các nước liên quan trực tiếp.

Trong vai trò điều hành của HĐBA, VN luôn lắng nghe, tìm điểm đồng, quan tâm quan điểm của các nước liên quan.

Đóng góp vào quốc tế cũng là củng cố hoà bình cho chính đất nước mình

Thông qua việc đóng góp xử lý các vấn đề thách thức trên thế giới, VN đã tạo nên sự tin cậy, ủng hộ của bạn bè quốc tế và các đối tác.

Chính điều đó đã mang lại nhiều kết quả cụ thể.

Cụ thể, năm 2021, dù rất khó khăn vì dịch bệnh nhưng tăng trưởng kim ngạch thương mại của VN vẫn đạt gần 20%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN đạt 680 tỉ USD, thu hút đầu tư nước ngoài vào VN dù rất khó khăn, nhất là trong quý 3 đặc biệt ở khu vực trọng điểm phía Nam nhưng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng hơn 10%.

img

Kim ngạch xuất nhập khẩu của VN trong năm 2021 đạt 680 tỷ USD

Qua đó, có thể thấy rằng, đây là sự gắn bó hữu cơ, qua lại khi VN thể hiện trách nhiệm, đóng góp thiết thực và được bạn bè quốc tế ủng hộ thì quan hệ song phương giữa VN với các nhà đầu tư cũng được nâng cao.

Việc tham gia của VN vào HĐBA LHQ không chỉ đóng góp vào hoà bình quốc tế mà còn trực tiếp góp phần duy trì môi trường hoà bình ổn định tại VN. Chính môi trường hoà bình, ổn định này là yếu tố quyết định giúp các nhà đầu tư yên tâm làm việc và tìm kiếm cơ hội.

10 dấu ấn của Việt Nam tại HĐBA trong nhiệm kỳ 2020-2021

- Thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ

- Thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp bền vững, toàn diện cho xung đột từ ngăn ngừa, kiềm chế để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, xử lý hậu quả xung đột trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết hoà bình tranh chấp, tính đến lợi ích chính đáng của các bên, thúc đẩy cứu trợ nhân đạo, bảo vệ thường dân, đối thoại, thương lượng vì hoà bình và phát triển lâu dài của quốc gia

- Tăng cường hành động nhân đạo, bảo vệ thường dân trong xung đột một cách thực chất: Điển hình là thông qua Nghị quyết 2573 – Nghị quyết riêng đầu tiên của HĐBA về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu với người dân trong xung đột, khẳng định những hành động tấn công nhằm vào trường học, bệnh viện, hạ tầng điện nước… là vì phạm luật nhân đạo quốc tế

- Làm nổi bật hơn và hướng sự quan tâm của HĐBA, cộng đồng quốc tế tới những hậu quả lâu dài của xung đột, chiến tranh đối với cuộc sống của người dân và an ninh, phát triển của các quốc gia, trong đó có vấn đề bom mìn sót lại sau xung đột

- Làm cầu nối và nỗ lực thúc đẩy thực chất việc tăng cường hợp tác giữa LHQ, HĐBA với các tổ chức trong khu vực trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế

- Thúc đẩy sự quan tâm giải pháp chính sách hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương trong xung đột nhất là phụ nữ và trẻ em

- Tích cực thúc đẩy hành động chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống bức thiết đối với cộng đồng quốc tế như ứng phó với đại Covid-19, an ninh biển,…

- Thể hiện sự cân bằng, minh bạch, trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc chung, góp phần giảm thiểu khác biệt, thúc đẩy đối thoại, hợp tác

- Góp phần nâng cao tiếng nói của các nước Uỷ viên không thường trực HĐBA

- Trong vai trò UVKTT HĐBA, VN đã đóng góp thiết thực cho công việc chung của LHQ như đề xuất sáng kiến về Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh, khởi xướng thành lập Nhóm Bạn bè của Công ước Luật biển UNCLOS 1982...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.