Xã hội

Bản tin dự báo thời tiết ngày 22/7: Mưa rào và dông rải rác

22/07/2017, 06:09

Bản tin thời tiết hôm nay ngày 22/7: Tiếp tục có mưa dông, cần đề phòng tố, lốc và gió giật.

20161020105605-xe-may

Hôm nay 22/7 sẽ có mưa rào và dông rải rác nhiều nơi tại các tỉnh miền Bắc.

Cập nhật dự báo thời tiết 22/7: Theo dự báo mới nhất, ngày 22/7, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; mưa tập trung vào chiều tối và sáng. Đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. 

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội ngày 22/7 được dự báo trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Cập nhật tình hình thời tiết cụ thể từng vùng ngày 22/7:

Thời tiết Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thời tiết Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên ngày 22/7: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C

Thời tiết Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.