Du lịch

Bán vé lễ hội chùa Hương đạt gần 175 tỷ đồng

20/06/2017, 15:28

Thông tin được UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội công bố tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý tổ chức lễ hội...

27

Du khách đi đò trên suối Yến

Theo đó, mùa lễ hội chùa Hương năm nay thu hút gần 1,4 triệu lượt khách về tham quan, trẩy hội, tăng gần 6.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 7.800 khách nước ngoài, doanh thu từ bán vé đạt gần 175 tỷ đồng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức lễ hội tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động diễn ra tại khu vực chùa Hương nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm mọi phát sinh làm ảnh hưởng xấu đến không gian lễ hội. Các khu nội tự chùa, hang động, đình, đền đảm bảo được tôn nghiêm, không bố trí hàng quán kinh doanh dịch vụ. Đoàn liên ngành kiểm tra văn hóa phẩm đã lập biên bản, thu giữ trên 300 cuốn sách có nội dung mê tín, dị đoan, 120 băng đĩa in sao lậu không được phép lưu hành, 6 biển xem tướng số, 450 khẩu súng bắn đạn nhựa, đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực, 10 băng rôn quảng cáo treo dựng trái phép tại chùa Hương. Lực lượng chức năng kiểm tra 8 cơ sở hành nghề y dược tư nhân của các hộ kinh doanh thuốc Nam tại khu vực chùa Hương, đình chỉ những cơ sở chưa được cấp giấy phép.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, tạm giữ 10 mô tô của các đối tượng cò mồi, chèo kéo khách; xử lý 32 trường hợp đò không có giỏ đựng rác, chở quá số người quy định… Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết: Các mùa lễ hội tới, huyện Mỹ Đức tiếp tục quản lý và tổ chức lễ hội theo hướng an toàn, văn minh, kỷ cương. Huyện đang đề nghị TP Hà Nội triển khai việc quy hoạch tổng thể khu di tích thắng cảnh Hương Sơn; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ công nhận khu di tích thắng cảnh Hương Sơn là khu di tích quốc gia đặc biệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.