Pháp đình

Băng cướp hãm hiếp vợ trước mặt chồng lĩnh án

11/07/2015, 07:07

Băng cướp táo tợn với nhiều thủ đoạn như cướp của, cưỡng hiếp tại Gia Lai cũng phải trả giá trước pháp luật.

IMG_0004
Băng cướp táo tợn trước tòa

Băng cướp man rợ

Trong hai ngày 9 và 10/7, Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với 10 bị cáo gồm: Kpă Duyêt (SN 1986, trú tại buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa), Nay Lơm (SN 1993, xã Ia K’Đăm, Ia Pa), Lê Đức Lập (SN 1991, Buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa), Kpă Jêm (SN 1998, Buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa), Ksor Du Let (SN 1997, Buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa), Nay Tùng (SN 1990, xã Chư Mố, Ia Pa), Rah Lan Xi (SN 1981, xã Chư Mố, Ia Pa), Trần Công Hổ (SN 1986, Buôn Tul, xã Ia Broái, huyện Ia Pa) và Siu Dơm (SN 1985, xã Ia Ma Rơn, Ia Pa).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử liên quan đến 7 tội danh: cướp, hiếp, sử dụng vũ khí trái phép, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ vụ án, Kpă Duyêt chính là đối tượng cầm đầu băng nhóm này để tham gia thực hiện 8 vụ án táo tợn, trong đó có vụ cướp và hiếp dâm tập thể xảy ra tại thị xã Ayun Pa gây rúng động dư luận.

Khuya ngày 19/6/2014, Duyêt gọi Lập, Lơm, Jêm và Du Let mang theo súng, bình xịt hơi cay, mã tấu, băng keo, đèn pin… đến nhà rẫy anh P.V.H (buôn Rưng Ama Nin, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) để cướp tài sản. Băng cướp này hùng hổ xông vào nhà, xịt hơi cay không chế hai vợ chồng anh H. đang nằm ngủ trên giường và nhặt chiếc áo trên đầu giường trói tay anh H. Sau đó, hỏi tiền và điện thoại để ở đâu? Nhóm này tước lấy được 2 điện thoại Nokia và 100 nghìn đồng, sau đó quay sang lấy đôi bông tai bằng vàng chị N. đeo trên tai. Sau đó, nhóm còn ra bắt 4 con ngỗng, ngan nhốt sau chuồng.

Chưa dừng lại đó, sau khi lấy hết tài sản, thấy chị N không mặc áo nên nhóm “quái thú” nảy sinh ý định hiếp dâm. Sợ vợ bị làm nhục, anh H. van xin liền bị đối tượng Lập dùng báng súng đánh nhiều nhát vào đầu anh H. Cả nhóm dùng dây thừng cột tay vào cột nhà và lấy băng keo dán miệng lại. Anh H. kêu gào, bất lực nhìn vợ bị Duyêt, Lơm và Lập thay nhau hãm hiếp. Trước lúc rời đi, nhóm cột tay chị N. vào giường rồi cuỗm luôn chiếc xe máy anh H. dựng ở góc nhà.

Chỉ đi cướp cho vui

Các đối tượng này còn khai ra 7 vụ cướp khác chỉ trong những ngày liên tiếp trước khi xảy ra vụ án tại xã Ia Rbol. Rạng sáng ngày 18/6/2014, băng nhóm của Duyêt dùng ván gỗ đóng đinh nhọn, lấy đá và cành cây tạo chướng ngại vật trên đèo Tô Na (thuộc xã Ia Rtô, Thị xã Ayun Pa) rồi dùng bình xịt hơi cay, mã tấu, tuýp sắt cướp tiền của 5 người đi đường. Cũng thời điểm 22h tối cùng ngày, chúng tiếp tục thực hiện vụ đánh người rồi cướp điện thoại của chị Lê Thị Huyền tại cầu Bến Mộng (thuộc huyện Ia Pa). Đặc biệt, vào 23 giờ ngày 14/6/2014, nhóm cướp vào chòi rẫy nhà ông Huỳnh Văn Nhã tại khu vực cầu Bến Mộng để trộm cắp. Khi bị ông Nhã phát hiện thì Kpă Duyêt đã dùng mã tấu chém ông Nhã bị thương tật 31%.

Rạng sáng ngày 19/7/2012, Duyêt gọi Xi và Nheh dậy và rủ hai đàn em đi cướp tài sản của người đi đường ở khu vực núi Chư Mố khi biết rằng ông Phạm Viết Tước (SN 1961, trú phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) sẽ đi qua đây để mang hàng hóa vào bán tại xã Chư Mố. Chúng mang theo 1 chiếc mã tấu và 1 đèn pin rồi đi đến khúc cua thuộc buôn Blanh, xã Ia Tul, huyện Ia Pa để “mai phục” ông Tước. Đúng như dự đoán của chúng, khoảng 20 phút, ông Tước cùng con gái là Phạm Thị Tường Vi (SN 1987) chở hàng hóa qua khu vực trên. Thấy “con mồi”, Duyêt lao ra đạp vào người ông Tước khiến hai bố con ông bị ngã xuống đường rồi dùng mã tấu đe dọa “Có tiền không?”.

Ông Tước trả lời: “Không có tiền, chỉ có cá và mỳ tôm thôi” rồi kéo con gái bỏ chạy.  Sau đó, Duyêt đã truy đuổi cả hai cha con, sau khi chém ông Tước, Duyêt đã tước chiếc nhẫn bằng vàng tây trên tay chị Vi rồi cùng đàn em mang hết số hàng hóa gồm cá, thuốc lá, mỳ tôm, dầu ăn…về chia nhau.

Qua quá trình điều tra, đến chiều 20/6/2014, băng cướp táo tợn với nhiều hành động dã man này đã bị tóm gọn trong sự vui mừng của người dân trong vùng. 

Tổng tài sản mà nhóm của Duyêt cướp được lên đến gần 100 triệu đồng. Thậm chí, tại phiên tòa xử án, khi chủ tọa hỏi tại sao lại đi cướp thì Duyêt trả lời: “Chỉ đi cướp cho vui”. 

Với tính chất nguy hiểm của các đối tượng này, Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa đã tuyên phạt Duyêt 28 năm tù, Lơm 22 năm 6 tháng, Lập 18 năm, Nheh 9 năm, Tùng, Xi, Jêm mỗi bị cáo 7 năm, Du Let 5 năm, Hổ 30 tháng và Dơm 24 tháng tù giam.

          

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.