Bóng đá

Bảng đấu của Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á có biến "cực căng"

17/09/2021, 21:31

Đài Bắc Trung Hoa đã từ chối đăng cai bảng I vòng loại U23 châu Á, bảng đấu đấu có sự góp mặt của Việt Nam.

Ngày 17/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận, Đài Bắc Trung Hoa đã gửi thông báo lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về việc không đăng cai bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.

img

U22 Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội

Đài Bắc Trung Hoa trước đó được xác định là chủ nhà bảng I nhưng diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến họ không thể thực hiện kế hoạch.

Bảng đấu này còn có Việt Nam và Myanmar. Với động thái trên, AFC nhiều khả năng phải tìm địa điểm trung lập tổ chức thi đấu bảng I bởi cả Việt Nam lẫn Myanmar cũng đang gặp khó khăn do dịch bệnh hoành hành.

Tuyển U22 Việt Nam hội quân từ 15/8 và tập luyện tại Hà Nội suốt thời gian qua nhưng chưa có trận giao hữu đúng nghĩa nào.

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung 5 cầu thủ U22 lên tuyển Việt Nam gồm: Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Đặng Văn Tới (Hà Nội) Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Xuân Tú (Hà Nội), Trần Văn Đạt (CAND).

Ở chiều ngược lại, ông Park cũng cho phép 4 cầu thủ Phạm Mạnh Cường, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đình Sơn rời đội U22.

Giai đoạn tới, đội sẽ bước vào chu kỳ tập luyện tích cực cho vòng loại U23 châu Á. Bảng I dự kiến diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.