Thế giới

Bang Hawaii sẽ kiện lệnh di trú mới của ông Trump

09/03/2017, 07:35
image

Theo hãng tin CNN, Hawaii sẽ là bang đầu tiên của Mỹ nộp đơn để yêu cầu tòa án liên bang

11

Tổng thống Donald Trump

Các chưởng lý của bang Hawaii cho biết, họ đã nộp đơn yêu cầu các thẩm phán liên bang ra lệnh hạn chế tạm thời dừng việc thi hành sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump.

Neal Katyal, một trong các chưởng lý đứng đầu bang Hawaii nói rằng, dù sắc lệnh di trú mới của ông Trump nhắm đến ít người hơn sắc lệnh cũ nhưng nó đã mắc phải những sai sót và vi phạm Hiến pháp như sắc lệnh cũ.

Theo CNN, dự kiến tòa án sắp xếp lịch sử trước khi sắc lệnh mới của ông Trump có hiệu lực từ 16/3 tới đây.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi thông báo đến tòa án liên bang về sắc lệnh nhập cư mới của chính quyền Mỹ. Bộ Tư pháp lập luận rằng, sắc lệnh mới nằm ngoài phán quyết đã đình chỉ lệnh nhập cư cũ.

Sắc lệnh hành pháp mới của chính quyền Trump tạm thời dừng cấp thị thực cho những người đến từ 6 nước Hồi giáo gồm: Syria, Iran, Libya, Somalia, Yemen và Sudan. Iraq được đưa khỏi danh sách cấm vừa ban bố.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.