Thời sự Quốc tế

Bằng lái xe của Chủ tịch Liên Xô Leonid Brezhnev được bán đấu giá

06/11/2019, 13:14

Lô đấu giá gồm "bằng lái xe AAK số 000077. 10,5 × 7,5 cm và phiếu phạt ААИ số 670077".

img
Bằng lái xe, phiếu ghi phạt của Chủ tịch Liên Xô Leonid Brezhnev.

Báo Sputnik cho hay, giấy phép lái xe của Chủ tịch Liên Xô Leonid Brezhnev và phiếu phạt kèm theo sẽ được bán đấu giá tại Moscow vào ngày 14/11.

Giá ban đầu của số giấy tờ này được ước tính là khoảng 1,5 triệu rúp (gần 550 triệu đồng Việt Nam), dịch vụ báo chí của nhà đấu giá Litfond thông báo.

Lô đấu giá số một là "bằng lái xe AAK số 000077. 10,5 × 7,5 cm và phiếu phạt ААИ số 670077".

Được biết đây là phiếu phạt chưa bị đục lỗ. Cả bằng lẫn phiếu đều được ép plastic. Chủ sở hữu được phép lái tất cả các loại xe.

Theo lời người bán, đây là một "món quà trò đùa" của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nikolai Anisimovich Shchelokov. Bằng lái xe được lưu trữ tại nhà nghỉ ngoại ô của ông Brezhnev.

“Năm 1991, khi Gavriil Popov trở thành thị trưởng Moscow, nhà nghỉ của ông Brezhnev đã được chuyển cho ông sử dụng.

Các đồ và tài liệu đã trở thành tài sản của thị trường. Nhà đấu giá Litfond rao giá 1.350.000 - 1.500.000 rúp”, - dịch vụ báo chí cho biết.

Leonid Ilyich Brezhnev là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, lãnh đạo chính trị của Liên Xô (Chủ tịch) từ năm 1964 đến năm 1982, giữ chức vụ này trong thời gian lâu thứ hai, chỉ sau Stalin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.