Hồ sơ tài liệu

Băng tan ở Thụy Sĩ làm lộ mảnh vỡ máy bay Mỹ

18/08/2018, 19:54

Máy bay chở theo 12 người đang trên đường từ Pháp đến Đức thì gặp thời tiết xấu.

Ảnh NHK

Ảnh NHK

Đài NHK của Nhật Bản ngày 18/8 cho biết, thời tiết nóng kỷ lục khiến băng tan làm lộ ra những mảnh vỡ của một chiếc máy bay của quân đội Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp cách đây 72 năm trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ.

Theo sử liệu, vào tháng 11/1946, chiếc máy bay C-53 hạ cánh khẩn cấp và bị rơi trên một ngọn núi cao khoảng 3.300m phủ đầy tuyết ở gần thủ đô Bern của Thụy Sĩ.

Máy bay chở theo 12 người đang trên đường từ Pháp đến Đức thì gặp thời tiết xấu.

Toàn bộ người trên khoang được quân đội Mỹ và Thụy Sĩ cứu sống. Báo cáo về tai nạn máy bay được truyền thông đưa rất nhiều khi đó.

Một nhà khảo cổ học của Thụy Sĩ cho biết hầu như toàn bộ máy bay vẫn chìm dưới băng. Ông nói quân đội Thụy Sĩ sẽ nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ máy bay và sẽ công khai cho công chúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.