Hồ sơ tài liệu

Bangladesh bắt giữ hơn 5.000 phiến quân trong 2 ngày

13/06/2016, 20:28

Cảnh sát Bangladesh vừa bắt giữ 5.324 đối tượng trên khắp cả nước, trong đó có khoảng 85 tay súng Hồi giáo cực đoan.

160613090049-bangladesh-arrest-1-exlarge-169

Cảnh sát Bangladesh kiểm tra một đối tượng tình nghi. (Ảnh: CNN)

Thông tin được đăng tải trên CNN ngày 13/6. Theo đó, phần lớn trong số 85 tay súng là thành viên của Jama"atul Mujahedin Bangladesh (JMB) – một nhóm Hồi giáo cực đoan bị cấm hoạt động ở nước này. JMB bị tình nghi liên quan tới cái chết gần đây của một giáo sĩ Hindu.

Chưa kể, tuần trước, vợ của một sĩ quan cảnh sát Bangladesh (làm nhiệm vụ chống lại JMB) đã bị các tay súng nhóm này đâm và bắn chết khi cô đang trên đường đưa con trai đi học.

Trong chiến dịch truy quét lần này, cảnh sát Bangladesh thu giữ nhiều loại vũ khí sát thương, đạn dược và hơn 1.500 xe máy được dùng trong các cuộc tấn công.

CNN dẫn lời Marcia Bernicat, đại sứ Mỹ tại Bangladesh cho hay, chỉ trong vòng 14 tháng qua đã có ít nhất 35 vụ tấn công, trong đó có 23 vụ liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Nữ Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh tuyên bố, bà muốn lôi tất cả những kẻ thủ ác ra trước công lý và cần phải chấn chỉnh lại tình trạng lộn xộn năm 2015 ở nước này.

Chính phủ Bangladesh cáo buộc đảng Đối lập Bangladesh (BNP) và các nhóm Hồi giáo khác hậu thuẫn cho các vụ tấn công. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.